Góp sức vào sự lớn mạnh của tỉnh

Tham gia ở tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ (KH&CN), giáo dục đào tạo, văn hóa nghệ thuật, những năm qua, đội ngũ trí thức và lực lượng cán bộ, nhân viên, người lao động đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Hạ Long. (Ảnh nhà trường cung cấp)

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Hạ Long. (Ảnh nhà trường cung cấp)

Thông qua hoạt động lao động, quản lý và nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, đội ngũ trí thức, cán bộ, nhân viên, người lao động, thanh niên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã và đang nỗ lực, cống hiến nhiều thành tựu vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Cũng theo đó, các hoạt động này ngày càng đi vào chất lượng, thực tế và có tính ứng dụng cao, làm lợi cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Ghi nhận nhiều tấm gương

Nhắc đến những người làm khoa học, không thể không nhắc đến tiến sĩ Phan Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, bởi những công trình, đề tài khoa học đã đem lại nhiều hiệu quả phục vụ cho sự phát triển KT-XH của tỉnh. Nổi bật nhất phải kể đến đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại Quảng Ninh do tiến sĩ Phan Thị Huệ làm chủ nhiệm, được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá xếp loại xuất sắc. Không chỉ vậy, tiến sĩ Phan Thị Huệ hiện đứng tên, chủ biên, chủ nhiệm nhiều đầu sách, giáo trình, tài liệu chuyên ngành; hàng chục bài viết, báo cáo khoa học, thông tin khoa học đăng trên nhiều tạp chí khoa học và một loạt giải pháp, ý tưởng đoạt giải trong các hội thi về sáng tạo kỹ thuật.

Ở một lĩnh vực khác, các đề tài, giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng mang lại nhiều hiệu quả kinh tế, làm lợi cho cơ quan, doanh nghiệp. Tiêu biểu là Giải pháp sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ thay thế năng lượng điện cho các thiết bị tại Công ty CP Than Núi Béo của nhóm tác giả Bùi Việt Hưng, Nguyễn Xuân Phùng, Ngô Thế Phiệt, Lê Văn Giang, Phạm Xuân Hùng. Công trình được đánh giá cao về tính sáng tạo, ứng dụng vào thực tiễn, nhằm cải thiện môi trường làm việc vốn rất khắc nghiệt của thợ lò, đồng thời tiết kiệm năng lượng, đem lại hiệu quả kinh tế cao… Hay như giải pháp hữu ích Thiết bị đọc chỉ số công tơ của anh Hoàng Ngọc Hân, nhân viên Điện lực TP Uông Bí. Phát triển từ sáng tạo này của anh Hân, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã nâng cấp, cải tiến gắn camera, máy tính bảng để áp dụng vào ghi số trên công tơ điện.

Theo thống kê, hiện đội ngũ trí thức của Quảng Ninh có trên 11.300 người, trong đó, trình độ tiến sĩ, thạc sĩ chiếm khoảng 18%, còn lại là trình độ đại học, cao đẳng. Với vai trò là lực lượng lao động trí tuệ, đội ngũ trí thức đã tham mưu hoạch định nhiều chính sách, đóng góp nhiều công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong lao động, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống… góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công nhân, lao động từ cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy cũng luôn phát huy tinh thần sáng tạo, tham gia tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực. Qua đó, có nhiều thành tích và sáng kiến trong hoạt động điều hành quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến quy trình, kỹ thuật, đóng góp công sức, trí tuệ của mình để phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Hơn 10 năm qua đã có gần 30.300 đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp tiết kiệm của 44.615 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện, làm lợi 656 tỷ đồng và được các cấp, ngành ghi nhận.

Qua lao động, nhóm tác giả Vương Minh Thu, Lã Thành Trường, Trương Văn Tuấn, Phạm Duy Trường (Công ty CP Than Vàng Danh) đã nghiên cứu, lắp đặt, chế tạo bua mìn phục vụ hoạt động khai thác hầm lò của đơn vị.

Để hiền tài là nguyên khí quốc gia

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ về KH&CN, tỉnh đã tổ chức bình xét và lựa chọn được 46 hồ sơ “Trí thức KH&CN tiêu biểu”; 26 hồ sơ “Điển hình lao động sáng tạo” và 2 hồ sơ “Tài năng trẻ KH&CN” để xem xét vinh danh. Họ là những cá nhân có uy tín đối với các cơ quan, lĩnh vực, địa phương; có đóng góp xuất sắc trong hoạt động KH&CN của tỉnh; có sáng kiến, phát minh, đề tài, giải pháp sáng tạo khoa học kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền công nhận; có đề tài KH&CN được áp dụng vào thực tiễn mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, lợi ích về xã hội, hiệu quả môi trường...

Ông Đinh Quang Hải, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh, cho biết: Sự kiện này không chỉ vinh danh những gương mặt trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ KH&CN; khẳng định sự quan tâm, trân trọng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh với những cá nhân tiêu biểu. Đây còn là dịp để khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ, tinh thần đam mê, sáng tạo, đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, tầm quan trọng của nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh Quảng Ninh.

Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng KH&CN hiện đại, đội ngũ trí thức, điển hình lao động, tài năng trẻ trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh tổng hòa của mỗi địa phương, mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đến việc xây dựng, củng cố đội ngũ trí thức, lao động; đặc biệt là qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài; đồng thời, quan tâm đến những chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, người lao động sáng tạo và tài năng trẻ. Để phát huy vai trò của trí thức, lao động trong công tác nghiên cứu khoa học phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, ngành trong tỉnh cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ này trong lao động sáng tạo tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để trí thức, người lao động phát huy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo; tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học, tạo sân chơi bổ ích, qua đó tìm kiếm thêm nhiều phát minh, sáng kiến mới ứng dụng vào các lĩnh vực của đời sống.

Nguyên Ngọc

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/201912/ton-vinh-tri-thuc-khampcn-tieu-bieu-dien-hinh-lao-dong-sang-tao-tai-nang-tre-khampcn-tinh-quang-ninh-lan-thu-i-gop-suc-vao-su-lon-manh-cua-tinh-2465133/