Góp sức trẻ xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh

Hòa cùng không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, các cấp bộ Đoàn thành phố Hà Nội đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Chu Hồng Minh khẳng định, tuổi trẻ Thủ đô sẽ nỗ lực cống hiến, góp sức xây dựng thành phố Hà Nội giàu đẹp, văn minh thông qua các phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Chu Hồng Minh.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

- Đồng chí có thể cho biết, Tháng Thanh niên năm nay được Thành đoàn Hà Nội triển khai với những nhiệm vụ, hoạt động nổi bật nào?

- Tháng Thanh niên năm 2021 của tuổi trẻ Thủ đô với chủ đề “Thanh niên Thủ đô tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” là đợt cao điểm để tuổi trẻ toàn thành phố ra sức thi đua khẳng định vai trò, tính chủ động, tiên phong của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy tinh thần xung kích thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tháng Thanh niên năm 2021 được phát động sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn Thủ đô, triển khai với các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về truyền thống 90 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, truyền thống tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ; tổ chức hoạt động Đoàn ở khu đô thị mới, chung cư, khu nhà trọ với mô hình phù hợp. Ngoài ra, tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường; tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương thức sản xuất mới cho thanh niên nông thôn…

Thành đoàn cũng triển khai các hoạt động an sinh xã hội như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; xây dựng nhà nhân ái, công trình công cộng ở các địa bàn dân cư… Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn hỗ trợ triển khai cụ thể các ý tưởng sáng tạo có tính khả thi cao; đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên; đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Để Tháng Thanh niên đi vào thực chất với những công trình, phần việc để lại dấu ấn, Thành đoàn Hà Nội có định hướng gì, thưa đồng chí?

- Trong Tháng Thanh niên năm nay, Thành đoàn Hà Nội đặt chỉ tiêu thực hiện 1 công trình cấp thành phố và 30 công trình măng non cấp quận, huyện, thị xã; hỗ trợ học bổng, tặng quà cho 1.400 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện 30 điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi cho thanh, thiếu nhi tại các khu chung cư; trồng và chăm sóc 15.000 cây xanh… Một trong những yêu cầu quan trọng là các hoạt động, công trình, phần việc của đoàn viên thanh niên phải được triển khai một cách thực chất, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, để lại dấu ấn với nhân dân địa phương. Trong triển khai, các cấp bộ Đoàn Thủ đô đề cao tinh thần sáng tạo vì cộng đồng, đa dạng hóa phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, mỗi đoàn viên, thanh niên tiếp tục là những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa thông điệp phòng, chống dịch Covid-19, bệnh sốt xuất huyết... bằng nhiều mô hình, cách thức hiệu quả, chung tay đẩy lùi các dịch bệnh nguy hiểm.

- Chỉ còn ít ngày nữa, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tròn 90 tuổi. Đồng chí có thể cho biết, nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội sẽ có những hoạt động nào gắn với sự kiện này?

- Tháng Thanh niên năm nay của tuổi trẻ cả nước càng trở nên ý nghĩa hơn vì tổ chức Đoàn kỷ niệm 90 năm thành lập, trưởng thành và phát triển. Do đó, rất nhiều hoạt động ý nghĩa được các cấp bộ Đoàn Thủ đô triển khai rộng khắp như: Phát động và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn với chủ đề “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”; tổ chức Diễn đàn “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - 90 năm rèn luyện và trưởng thành”; tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn Thủ đô.

Đặc biệt, lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Đoàn Thanh niên Cứu quốc Thành Hoàng Diệu, tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu sẽ được tổ chức trang trọng. Ngoài ra, chuỗi hoạt động “Ngày đoàn viên”; xét chọn 90 bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô xuất sắc tiêu biểu và 90 chi đoàn mạnh tiêu biểu năm 2021 cũng sẽ được tổ chức...

Tiếp tục phát huy sức trẻ vì cộng đồng

- 90 năm qua, tuổi trẻ Thủ đô luôn đồng hành cùng tuổi trẻ cả nước đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô thắm trang sử vẻ vang của Đoàn, đồng chí có thể cho biết thêm ý nghĩa về truyền thống này?

- Suốt 90 năm qua, Ðảng luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên. Có thể khẳng định, ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, lớp lớp thanh niên Thủ đô cũng luôn là lực lượng xung kích với những phong trào hành động cách mạng tiêu biểu, không ngừng vươn lên, mang tri thức, tinh thần quả cảm cùng ý chí kiên cường tham gia vào công cuộc bảo vệ, xây dựng Thủ đô và đất nước với một lòng tự hào, niềm tin tuyệt đối vào con đường mà Bác Hồ kính yêu, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn.

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của Đoàn Thanh niên cả nước, 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên, huy động đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia sự nghiệp cách mạng của đất nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô giao phó, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam Anh hùng, tuổi trẻ của Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình.

Từ “Ba sẵn sàng”, “Chiếc gậy Trường Sơn” cho đến các phong trào hiện nay như “Thanh niên tình nguyện”, “Tôi yêu Hà Nội”… đã liên tục lan tỏa tình yêu Thủ đô và đất nước trong cộng đồng, kết nối, thôi thúc đoàn viên, thanh niên xác định trách nhiệm với gia đình và xã hội, ra sức học tập, lao động, cống hiến, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

- Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, đồng chí muốn gửi tới đoàn viên thanh niên, thiếu nhi Thủ đô thông điệp gì?

- Tuổi trẻ Thủ đô đang sống trong những ngày tháng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi mà cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từng bước đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, chào mừng 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vì thế, các cấp bộ Đoàn Thủ đô cần phải quyết liệt trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của thanh niên.

Tôi kêu gọi các cấp bộ Đoàn Thủ đô hãy phát huy ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, khát vọng và trí tuệ của thanh niên để cống hiến, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng Thủ đô, đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Bằng công việc thiết thực hằng ngày, chúng ta cùng quyết tâm, cùng hành động để làm nên những công trình, phần việc ý nghĩa. Trong đó, mỗi đoàn viên sẽ có việc làm thiết thực ở ngay địa phương, đơn vị mình, đem sức trẻ xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/992864/gop-suc-tre-xay-dung-thanh-pho-giau-dep-van-minh