Góp sức kiến tạo hòa bình

Hội nghị cấp cao Mỹ - Triều Tiên lần hai sắp diễn ra tại Hà Nội là sự kiện quốc tế hàng đầu được dư luận quan tâm, với kỳ vọng lớn về nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Việc Việt Nam được các bên đề nghị là nước chủ nhà sự kiện này một lần nữa khẳng định uy tín và những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam vào các công việc chung, nhất là nỗ lực kiến tạo, thúc đẩy hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Hội nghị cấp cao Mỹ - Triều Tiên lần đầu hồi tháng 6-2018, tại Singapore, đã ghi dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước. Kể từ đó, dù còn những khúc mắc, cả Mỹ và CHDCND Triều Tiên vẫn giữ vững cam kết về thiết lập một mối quan hệ song phương vì hòa bình và thịnh vượng chung, với nỗ lực hướng tới một nền hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên. Kết quả nổi bật của cuộc gặp cấp cao lịch sử này là bản Tuyên bố chung, trong đó hai bên cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, xây dựng mối quan hệ mới giữa hai nước và bảo đảm hòa bình lâu dài trong khu vực.

Đến nay, hai bên đã có nhiều bước đi tích cực, khi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa, phá bỏ cơ sở thử vũ khí hạt nhân; Mỹ điều chỉnh lập trường theo hướng ôn hòa hơn trong chính sách về Triều Tiên và có những bước đi thúc đẩy xây dựng quan hệ với Bình Nhưỡng. Việc hai nước nhất trí tổ chức cuộc gặp lần hai giữa Tổng thống Mỹ Đ.Trăm với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn tiếp tục khẳng định xu hướng duy trì, thúc đẩy nỗ lực hòa bình.

Dư luận thế giới hết sức quan tâm và đặt kỳ vọng lớn vào Hội nghị cấp cao Mỹ - Triều Tiên lần hai. Trong bối cảnh ấy, việc Việt Nam được đề nghị và đồng ý là nước chủ nhà của sự kiện quốc tế quan trọng này mang nhiều ý nghĩa. Thực tế, trong nhiều năm qua, Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn, có sự tham dự của các nhà lãnh đạo các cường quốc, các tổ chức quốc tế hàng đầu thế giới, như các Hội nghị cấp cao ASEAN, APEC, ASEM... Các đại biểu dự hội nghị, sự kiện quốc tế tổ chức tại Việt Nam bày tỏ hài lòng, không chỉ về môi trường an ninh, an toàn mà cả công tác tổ chức chu đáo, hiệu quả. Đây là cơ sở để bạn bè quốc tế tin tưởng giao nhiều trọng trách cho Việt Nam. Với vị thế một đất nước hòa bình, an toàn, có nhiều kinh nghiệm trong tiến trình phát triển, đổi mới và hội nhập, có quan hệ thân thiện, hữu nghị với các nước, có trách nhiệm với các nỗ lực chung của thế giới, Việt Nam được chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao Mỹ - Triều Tiên lần hai đáp ứng mong muốn của cả hai nước và cộng đồng quốc tế.

Không ngẫu nhiên Việt Nam được lựa chọn là nơi để gặp gỡ, hòa giải. Trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam luôn cho thấy là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, từng gánh chịu nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt, song luôn tận dụng mọi cơ hội giành lấy hòa bình. Một hội nghị hòa bình được tổ chức tại Hà Nội, vào dịp Thủ đô kỷ niệm 20 năm UNESCO trao danh hiệu Thành phố vì hòa bình, càng khẳng định hình ảnh một thành phố thân thiện, an toàn. Đây cũng là cơ hội để quảng bá đất nước, con người Việt Nam, giới thiệu tới bạn bè thế giới về những thành tựu đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Việc được lựa chọn là nước chủ nhà Hội nghị cấp cao Mỹ - Triều Tiên lần hai phản ánh rõ nét sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam. Qua việc tổ chức Hội nghị, Việt Nam một lần nữa thể hiện vai trò một quốc gia thành viên Liên hợp quốc có trách nhiệm với công việc chung, tích cực đóng góp vào các nỗ lực hòa giải, kiến tạo hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, góp phần nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam, nâng tầm đối ngoại đa phương, trong đó có các nỗ lực trong vai trò hòa giải.

Hội nghị cấp cao Mỹ - Triều Tiên lần hai được tổ chức tại Việt Nam sẽ là một trong những sự kiện chính trị đối ngoại hàng đầu của Việt Nam trong năm 2019. Điều này thể hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

NINH SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39289302-gop-suc-kien-tao-hoa-binh.html