Góp sức giữ gìn an ninh trật tự địa phương

Thời gian qua, mô hình Tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự (ANTT) do CCB làm nòng cốt được triển khai sâu rộng ở khắp địa phương trong tỉnh. Mô hình này đã đóng góp hiệu quả vào công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Lễ ra mắt 5 tổ tự quản ANTT khu phố do CCB làm nòng cốt tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long (tháng 6/2019).

Lễ ra mắt 5 tổ tự quản ANTT khu phố do CCB làm nòng cốt tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long (tháng 6/2019).

Khu Vĩnh Lập (phường Mạo Khê, TX Đông Triều) nhiều năm qua luôn giữ vững danh hiệu khu phố văn minh đạt các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Kết quả này có được là nhờ đóng góp không nhỏ của Chi hội CCB khu phố. Với gần 80 hội viên, hoạt động ở 4 phân hội, trong 5 năm (2014-2019), Chi hội CCB khu Vĩnh Lập đảm nhận quản lý 5 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 2km.

Để thực hiện hiệu quả công tác ANTT, Chi hội CCB khu Vĩnh Lập thành lập tổ hòa giải, tổ tự quản với 12 hội viên tham gia, phối hợp với bảo vệ dân phố đi tuần tra đêm, nhất là vào các ngày lễ, tết. Qua đó, phát hiện và cung cấp thông tin cho Công an phường xử lý 10 vụ đánh bạc, trộm cắp tài sản; hòa giải nhiều vụ xích mích gia đình, gây rối trật tự công cộng; cảm hóa 3 đối tượng mãn hạn tù hòa nhập cộng đồng. Nhiều năm qua, khu Vĩnh Lập được đánh giá cao về công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, không có vụ án nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn.

Tương tự như ở Mạo Khê, tổ tự quản ở phường Hùng Thắng (TP Hạ Long) cũng hoạt động rất hiệu quả. Hùng Thắng hiện có 5 khu phố với tổng số hơn 7.000 nhân khẩu, trong đó có 216 hội viên CCB. Tháng 6/2019, phường Hùng Thắng đã tổ chức ra mắt 5 tổ tự quản ANTT khu phố do CCB làm nòng cốt. Ông Lê Văn Lành, Chủ tịch Hội CCB phường Hùng Thắng, cho biết: Bám sát chỉ đạo của Thành ủy và Hội CCB thành phố, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo Tổ tự quản ANTT khu phố do CCB làm nòng cốt. Sau khi thành lập, mỗi tổ tự quản ANTT khu phố có 6 thành viên, trong đó có 4 CCB.

Chi hội CCB khu Vĩnh Lập (phường Mạo Khê, TX Đông Triều) tham gia đảm nhận giữ gìn ANTT khu phố, xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn tại khu dân cư.

Khu phố 4A ở phường Hùng Thắng hiện có 6 tổ dân với tổng số 500 nhân khẩu, tuy số dân không đông nhưng địa bàn tương đối phức tạp về ANTT, rất cần tinh thần tự quản của người dân. CCB Nguyễn Trung Thông, Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản ANTT khu phố 4A, chia sẻ: Khi tổ tự quản ANTT khu phố được thành lập, chúng tôi đã phân công nhau phối hợp tuần tra, kiểm soát, kết nối chặt chẽ người dân trong khu. Nhờ đó, nắm cụ thể các thông tin, cùng lực lượng chức năng theo dõi, kiểm tra, phát hiện vi phạm để triệt phá, giữ gìn ANTT, góp phần xây dựng khu phố 4A không tệ nạn xã hội.

Đây chỉ là 2 trong số hàng trăm mô hình Tổ nhân dân tự quản ANTT do CCB làm nòng cốt được triển khai sâu rộng, hiệu quả trong thời gian qua. Mô hình này được thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2003 theo chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Bộ Công an. Để tiếp tục thực hiện mô hình này, năm 2014 Hội CCB tỉnh và Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay.

Bám sát chỉ đạo của Thông báo 497-TB/TU ngày 2/3/2017 của Thường trực Tỉnh ủy và Hội CCB tỉnh trong việc lựa chọn xây dựng mô hình Tổ nhân dân tự phòng, tự quản, tự hòa giải, giữ gìn ANTT do CCB làm nòng cốt, các cấp Hội CCB của tỉnh đã xây dựng được 2.190 tổ tự quản ANTT với 13.502 hội viên tham gia. Trong đó có 1.985 mô hình Tổ nhân dân tự quản ANTT do CCB làm nòng cốt thu hút 10.217 hội viên. Mô hình này có nội dung hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả, nên đã huy động được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia.

Tổ tự quản ANTT khu phố do CCB làm nòng cốt ở khu 3, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tham gia tuyên truyền người dân giữ gìn ANTT vỉa hè, khu phố.

Trong 5 năm (2014-2019) mô hình Tổ nhân dân tự quản ANTT do CCB làm nòng cốt đã phối hợp nhân dân cung cấp hàng nghìn tin có giá trị, giúp công an phá các ổ, nhóm tội phạm tại các địa bàn trong tỉnh; tham gia xử lý 1.402 vụ vi phạm pháp luật, gây mất trật tự; thực hiện 16.740 lượt tuần tra bảo vệ ANTT; phối hợp giúp đỡ cảm hóa 175 người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng. Các tổ hòa giải thành công 1.290 vụ việc mâu thuẫn tại gia đình, tranh chấp trong khu dân cư; vận động nhân dân giao nộp vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ... góp phần giữ vững ổn định cơ sở.

Ông Hoàng Văn Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh, cho biết: Mô hình Tổ nhân dân tự quản ANTT do CCB làm nòng cốt trong 5 năm qua đã lan tỏa rộng khắp ở các địa phương toàn tỉnh. Mặc dù mỗi địa phương có đặc thù riêng, nhưng Tổ nhân dân tự quản ANTT do CCB làm nòng cốt không ngừng kiện toàn, đổi mới để hoạt động hiệu quả hơn. Điều này có vai trò quan trọng trong đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị xã hội địa phương.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201910/ky-niem-30-nam-thanh-lap-hoi-ccb-viet-nam-gop-suc-giu-gin-an-ninh-trat-tu-dia-phuong-2458255/