Góp sức cho cộng đồng

Hưởng ứng phong trào thi đua 'Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc' (gọi tắt là phong trào 'Tuổi cao gương sáng') do Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam phát động, nhiều tấm gương NCT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các hoạt động, phong trào, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Bà Trần Thị Thu (Tổ trưởng Tổ Dân vận KP.Long Bình, TT.Long Điền, huyện Long Điền) đến tận nhà vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Bà Trần Thị Thu (Tổ trưởng Tổ Dân vận KP.Long Bình, TT.Long Điền, huyện Long Điền) đến tận nhà vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Gương sáng trong hoạt động cộng đồng

Hội NCT tỉnh hiện có 565 chi hội khu phố, thôn, ấp của 82 xã, phường, thị trấn với 79.042 hội viên, trên tổng số 94.291 NCT trong toàn tỉnh. Thực hiện phong trào “Tuổi cao gương sáng”, những năm qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực đóng góp trí tuệ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 5.200 NCT tham gia các hoạt động tại địa phương, trong đó có 2.500 NCT đảm nhận chức danh như bí thư chi bộ, trưởng khu phố, thôn, ấp và hơn 900 NCT tham gia làm hòa giải viên tại cơ sở.

Những năm trước đây, địa bàn tổ 9 và tổ 10 (KP.Long Bình, TT.Long Điền, huyện Long Điền) thường xảy ra các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, cướp giật về đêm khiến người dân hoang mang, lo lắng. Nhằm đề cao ý thức cảnh giác cho người dân đối với những thủ đoạn của các loại tội phạm, bà Trần Thị Thu (SN 1953, Tổ trưởng Tổ Dân vận KP.Long Bình) đã vận động Chi hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên triển khai mô hình “Khu dân cư an toàn về ANTT”. Với mô hình này, bà Thu đã giao trách nhiệm cho Chi hội Phụ nữ đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân về tinh thần tố giác tội phạm thông qua các buổi họp, trên hệ thống loa truyền thanh mỗi ngày. Đối với những gia đình có con em trong độ tuổi thanh, thiếu niên, bà Thu đến từng nhà tuyên truyền, giải thích về tác hại của ma túy và cách phòng tránh. Ngoài ra, bà Thu còn vận động hơn 10 thanh niên tham gia “Tổ xung kích tự quản về ANTT”, hàng đêm thay phiên nhau tuần tra tại những điểm nóng về tình hình ANTT để kịp thời ngăn chặn những hành vi gây rối. Bà Bùi Thị Nhung (tổ 9, KP.Long Bình) chia sẻ: “Từ ngày có tổ tự quản tuần tra vào ban đêm, tình hình ANTT trong khu phố dần đi vào nề nếp, không còn xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật, tội phạm về ma túy cũng giảm hẳn”.

Ngoài tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhiều NCT còn tích cực tham gia phong trào “NCT chung sức xây dựng NTM” bằng cách tuyên truyền, vận động con cháu, nhân dân tự nguyện hiến đất, góp công, góp của thực hiện các công trình phúc lợi. Trước đây, hẻm 35 (thuộc tổ 12, KP.Hải Lộc, TT.Long Hải, huyện Long Điền) từng xuống cấp trầm trọng, “ổ gà”, “ổ voi” lổm nhổm gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đầu năm 2017, khi Chi bộ KP.Hải Lộc triển khai mô hình “Vận động người dân đóng góp tiền để làm đường bê tông”, ông Trần Đức Nông (SN 1947, Tổ trưởng Tổ dân phố 12) đã làm gương đóng góp 5 triệu đồng để bê tông hóa con hẻm, đồng thời phối hợp với Chi hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đến từng nhà dân vận động để tạo sự đồng thuận. Nhờ đó, 100% hộ dân sống trên tuyến hẻm đã tự nguyện đóng góp hơn 60 triệu đồng để đổ bê tông con hẻm rộng 5,3m, dài hơn 150m. Từ đó đến nay, Chi bộ KP.Hải Lộc đã vận động nhân dân ủng hộ hơn 300 triệu đồng để bê tông hóa và nâng cấp 20 tuyến hẻm.

Ông Đặng Văn Phức (ấp 5, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) kiểm tra tốc độ sinh trưởng của trái mãng cầu Thái.

Tham gia làm kinh tế giỏi

Không chỉ tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các hoạt động, phong trào ở địa phương, nhiều NCT còn xây dựng cho mình những mô hình kinh tế tiêu biểu, đưa kinh tế gia đình ngày càng ổn định, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Tính đến nay đã có hơn 18.000 hội viên NCT đang trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, trong đó có 3.903 hội viên là chủ của các trang trại và hơn 100 hội viên làm chủ các cơ sở, DN.

Ông Đặng Văn Phức (SN 1955, ấp 5, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) là một trong số đó. Trước đây, ông từng trồng tiêu, điều trên 5 sào đất sản xuất của gia đình. Tuy nhiên, cây tiêu, điều thường xuyên lâm vào tình trạng được mùa - mất giá khiến kinh tế gia đình ông Phức mãi không khá lên được. Năm 2015, nhận thấy cây mãng cầu Thái cho trái to gấp 2-3 lần so với mãng cầu ta, vị ngọt thanh, màu sắc đẹp lại ít hạt, ông Phức quyết định chặt bỏ 1/2 diện tích tiêu, điều để trồng thử 300 gốc mãng cầu Thái. Sau gần 2 năm, vườn mãng cầu Thái đã bắt đầu cho thu hoạch. Năng suất ổn định, giá bán cao, lợi nhuận khá ngay vụ đầu tiên là đòn bẩy để ông Phức quyết định chuyển đổi toàn bộ đất trồng tiêu, điều để trồng thêm 400 mãng cầu Thái. Ngoài ra, ông Phức còn tự tạo giống mãng cầu bằng cách ươm hạt và chiết cành, qua đó giảm được 5% chi phí đặt mua giống từ Thái Lan để sản xuất như trước đây. Đến nay, 700 gốc mãng cầu Thái đã cho thu khoảng 2-2,5 tấn/vụ (mỗi năm 2 vụ), thu lãi trên 500 triệu đồng/năm.

Giai đoạn 2014-2019, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã vận động hội viên hiến 608.091ha đất, đóng góp 12.468 ngày công, ủng hộ hơn 12,9 tỷ đồng vào các công trình phúc lợi. 100% cơ sở Hội NCT thành lập “Quỹ chăm sóc NCT”, qua đó vận động 14,5 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà, tổ chức mừng thọ, trợ cấp thường xuyên cho hội viên, vận động 65.730 hội viên tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri, tham gia hòa giải thành 1.740 vụ mâu thuẫn trong khu dân cư…

Ông Trần Chương, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết, phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” đã có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Trong thời gian tới, Hội NCT tỉnh tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để đề ra các chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đưa phong trào phát triển sâu rộng hơn.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/201909/ky-niem-28-nam-ngay-quoc-te-nguoi-cao-tuoi-110-1991-2019-gop-suc-cho-cong-dong-874915/