Góp rau cho chiến sĩ Trường Sa qua chương trình 'Hạt mầm yêu nước'

Chương trình nhằm kêu gọi quyên góp 500kg hạt giống rau các loại; 30 tấn đất hữu cơ, đất màu giàu dinh dưỡng giúp các chiến sĩ ở Trường Sa và nhà giàn DK1 có thêm nguồn rau xanh trong bữa ăn.

Chương trình '"Hạt mầm yêu nước" do Trường Cán bộ quản lý Giáo dục TP Hồ Chí Minh phát động. Theo thầy Vũ Đình Bảy, phụ trách chương trình, ngay khi phát động chương trình, 16 địa phương trên cả nước cùng đăng ký phát động đóng góp.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ nay đến ngày 22/12 và dự kiến sẽ tổ chức trao tặng hạt giống rau mầm, đất hữu cơ cho Lữ đoàn 146 – Đoàn Trường Sa, Vùng 4 Hải quân (quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa) và Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân (cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh).

Chương trình sẽ giúp các chiến sĩ ngoài đảo Trường Sa có thêm nguồn rau xanh trong bữa ăn.

Các loại hạt giống cần cho Trường Sa và nhà giàn DK1 bao gồm: Rau cải mầm các loại, rau muống, rau dền, mướp hương... Anh Đỗ Hoàng Kha, nguyên là chiến sĩ huyện đảo Trường Sa, chia sẻ: "Các chiến sĩ ở đảo Trường Sa thiếu thốn rất nhiều, đặc biệt là rau xanh và nước ngọt. Việc trồng rau ở đảo cũng rất vất vả, chỉ cần một con sóng đánh vào, nhiều lúc toàn bộ rau bị nhiễm nước mặn sẽ hư hết. Nhiều lúc trồng rau lên rồi nhưng lại thiếu nước ngọt để tưới".

Người dân đóng góp, ủng hộ cho chương trình "Hạt mầm yêu nước" có thể gửi về địa chỉ số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP Hồ Chí Minh) hoặc có thể vào địa chỉ website www.hatmamyeunuoc.com để biết thêm về thông tin của chương trình.

Đ.Phương/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bien-dao-viet-nam/gop-rau-cho-chien-si-truong-sa-qua-chuong-trinh-hat-mam-yeu-nuoc-20180320214530724.htm