Góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, nghĩa tình

Hội Chữ thập đỏ thành phố cần quan tâm xây dựng nguồn quỹ nhân đạo để không chỉ trợ giúp người dân Hà Nội mà còn chia sẻ, giúp đỡ người dân của các tỉnh khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, làm lan tỏa giá trị nhân văn, gắn kết, sẻ chia, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngày 16/5, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Chợ Nhân đạo” và Ngày hội hiến máu tình nguyện “Trao đi yêu thương” năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tới dự.

Phát biểu tại chương trình, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Thành phố cho biết, những năm qua, Hà Nội luôn coi trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người nghèo, người dễ bị tổn thương, người chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh. Đến nay, Thành phố đã hợp tác phát triển và hỗ trợ quỹ an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo với 42 tỉnh/thành, tổng kinh phí 123 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng nhiều công trình nhà văn hóa, nhà tình nghĩa.

Trong các hoạt động an sinh xã hội của Thủ đô, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố có vai trò quan trọng, luôn tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào mang ý nghĩa nhân đạo như: "Cuộc vận động mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", "Ngân hàng bò", "Hiến máu tình nguyện"... Nguồn hỗ trợ này giúp hàng trăm nghìn gia đình có nhà để ở, có con giống, vật nuôi để nuôi trồng, tăng gia sản xuất, cải thiện kinh tế.

Đặc biệt, thời gian gần đây, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã cùng chính quyền, nhân dân các địa phương chung tay phòng, chống dịch COVID-19, cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm... cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người dân tại các khu vực cách ly y tế, đồng hành với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, nghĩa tình.

Để công tác nhân đạo tiếp tục phát triển, lan tỏa theo cả chiều rộng và bề sâu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào "tương thân, tương ái" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng trong công tác nhân đạo. Hội cần quan tâm xây dựng nguồn quỹ nhân đạo để không chỉ trợ giúp người dân Hà Nội mà còn chia sẻ, giúp đỡ người dân của các tỉnh khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, làm lan tỏa giá trị nhân văn, gắn kết, sẻ chia, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể đã thăm hỏi, động viên những người dân có hoàn cảnh khó khăn, người hiến máu tình nguyện tham gia sự kiện đặc biệt này.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phối hợp với các đơn vị trao tặng 80 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng cho 80 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tặng 80 xe đạp cho các em; trao tặng gần 500 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.

Đặc biệt, tại phiên “Chợ Nhân đạo”, những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được Ban tổ chức phát những phiếu đổi quà miễn phí để sử dụng tại 5 gian hàng gồm những mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như: gạo, mỳ tôm, dầu ăn, trứng… Gần 500 suất quà tại các gian hàng được chuẩn bị sẵn để cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Châu

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xa-hoi/gop-phan-xay-dung-nguoi-ha-noi-thanh-lich-van-minh-nhan-ai-nghia-tinh-554944.html