Góp phần xây dựng Học viện Quốc phòng xứng đáng là trung tâm huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của quân đội

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Cục Chính trị Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống (3/1/1977 - 3/1/2022).

Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống.

Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống.

Diễn văn kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống do Thiếu tướng, tiến sĩ Lê Văn Hải, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quốc phòng trình bày tại lễ kỷ niệm, cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày đầu thành lập Học viện: là học viện cao nhất của quân đội ta, nên nhiệm vụ rất nặng nề, tiền đồ rất vẻ vang..., mỗi bước tiến của Học viện sẽ có ảnh hưởng tích cực đến toàn quân.

Học viện Quốc phòng khang trang, hiện đại, mang sắc thái văn hóa và tầm vóc như hôm nay là kết quả của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố có tính quyết định là sự phấn đấu, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Học viện qua các thời kỳ; trong đó, có rất nhiều sự trăn trở, tâm huyết, cống hiến, hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, nhân viên Cục Chính trị của Học viện.

2 năm trở lại đây, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Cục Chính trị Học viện đã tiến hành nhiều nội dung, biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong thực hiện quyết liệt, triệt để các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19: Vừa phòng, chống đại dịch tốt, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, Cục Chính trị đã tham mưu kịp thời những giải pháp sáng tạo để Học viện Quốc phòng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của toàn quân.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng chúc mừng thành tích của Cục Chính trị Học viện đã đạt được trong suốt 45 năm qua. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, Cục Chính trị tập trung, tích cực, chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; làm tốt công tác tham mưu với Thường vụ Đảng ủy Học viện lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm cao; chủ động, nhạy bén, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Tham mưu đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác tốt", phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện “3 khâu đột phá” và “3 thực chất”.

Dịp này, Cục Chính trị Học viện Quốc phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng từ năm 2016 đến năm 2020; góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, sâu sát, kịp thời” của Cục Chính trị và truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo” của Học viện Quốc phòng anh hùng.

PHÚC QUÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/gop-phan-xay-dung-hoc-vien-quoc-phong-xung-dang-la-trung-tam-huan-luyen-dao-tao-nghien-cuu-khoa-hoc-hang-dau-cua-quan-doi-682171/