Góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa các thôn, bản của Việt Nam với các thôn, bản của Trung Quốc được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua hoạt động này giúp nhân dân hai bên biên giới có thêm sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; là cơ hội để giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xã hội, xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai thôn, bản biên giới.

Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc hai bên biên giới về ý thức, trách nhiệm đối với chủ quyền, lãnh thổ quốc gia của mỗi nước. Cũng qua hoạt động này, góp phần thúc đẩy công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, nâng cao hiệu quả bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần thiết thực xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Trưởng thôn Cửa Khẩu (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) và Trưởng thôn Động Trung (trấn Động Trung, khu Phòng Thành, thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) ký kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Ảnh: Quang Anh

Trưởng thôn Cửa Khẩu (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) và Trưởng thôn Động Trung (trấn Động Trung, khu Phòng Thành, thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) ký kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Ảnh: Quang Anh

Lễ kết nghĩa giữa các xã Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, Pố Lồ (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) với hương Múng Tủng (huyện Ma Ly Pho, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Ảnh: Tiến Thắng

Nhân dân hai bên biên giới giao lưu văn nghệ trong khuôn khổ Đại liên hoan thôn, bản hữu nghị biên giới Trung-Việt giữa thôn Pò Chài (Thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) với thôn Nà Lầu (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: Vy Toàn

Trưởng thôn Thán Sản (trấn Na Lương, khu Phòng Thành, thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) tặng quà lưu niệm cho Trưởng thôn Pò Hèn (xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) tại chương trình sơ kết 5 năm kết nghĩa “bản - bản” giữa thôn Pò Hèn (Việt Nam) và thôn Thán Sản (Trung Quốc) năm 2019. Ảnh: Hữu Việt

Vũ đoàn huyện biên giới Đại Tân, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc sang giao lưu, biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội Ánh sáng thác Bản Giốc 2019, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Thanh Thuận

Lễ ký kết nghĩa cụm dân cư biên giới giữa bản Cửa Cải (trấn Kim Thủy Hà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và bản Pô Tô (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Ảnh: Đức Duẩn

Thanh Thuận (Thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gop-phan-xay-dung-bien-gioi-hoa-binh-huu-nghi-cung-phat-trien-post438716.html