Góp phần vào sự phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19

Cùng với quyết tâm của thành phố, hơn nửa thời gian của năm 2022 trôi qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để bảo đảm cấp điện an toàn, đầy đủ góp phần vào sự phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội thành phố sau đại dịch Covid-19.

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh trao đổi tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022.

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh trao đổi tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022.

Nhắc lại quãng thời gian thực hiện các công tác chuyên môn trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành trên địa bàn thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Quốc Bảo kể: Ngành điện thành phố gặp rất nhiều khó khăn do đặc thù công tác, đặc biệt, ngành phải luôn bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định 24/7 để phục vụ công tác phòng, chống dịch cho nên nhiệm vụ càng thêm nặng nề. Ban lãnh đạo Tổng công ty tri ân toàn thể cán bộ, kỹ sư, người lao động,… đã không quản ngại vất vả, hy sinh để giữ cho dòng điện được thông suốt, phục vụ cho thành phố trong những thời điểm khó khăn nhất.

Bám sát các chỉ đạo của Tập đoàn, thành phố, ngay sau giai đoạn thành phố khống chế được dịch Covid-19, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra.

Cập nhật đến hết tháng 6/2022, các đơn vị đã thực hiện đạt 60/74 chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, có 11 chỉ tiêu đang thực hiện và 3 chỉ tiêu không đánh giá do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chưa giao cụ thể.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thanh cho biết, về cung ứng điện và nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống điện, sản lượng điện thương phẩm của đơn vị đạt 13.276 triệu kWh, tăng 2,85% so với cùng kỳ và đạt 52,02% so với kế hoạch EVN giao. Trong đó, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện tốt khi chỉ số SAIFI đạt 0,34 lần, chiếm 59,75% chỉ tiêu EVN giao (0,57 lần), giảm 0,48 lần so cùng kỳ năm 2021; còn chỉ số SAIDI đạt 22 phút, chiếm 30,81% chỉ tiêu EVN giao (73 phút), giảm 50,52% so cùng kỳ năm 2021.

Đối với công tác an toàn, mỹ quan hệ thống điện, ngành điện không để tồn tại, phát sinh mới điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện; không để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn điện trong nhân dân; không để xảy ra sự cố gây cháy nổ nghiêm trọng;...

Để đạt được những kết quả thuận lợi này, Bí thư Đảng ủy Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh: Đó là thành quả của Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Tổng công ty đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, chương trình đề ra. Đảng bộ Tổng công ty hiện có 24 cơ sở đảng (22 đảng bộ cơ sở, hai chi bộ cơ sở), 85 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 1.373 đảng viên, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động luôn đồng thuận cao với các chủ trương, định hướng phát triển của đơn vị; phấn đấu vượt qua khó khăn và tích cực triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đồng chí Phạm Quốc Bảo, các hoạt động chuyên môn của đơn vị đạt được nhiều kết quả tích cực có nguyên nhân quan trọng từ việc Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn chú trọng đến công tác xây dựng đảng. Công tác này được thực hiện tốt sẽ quyết định nội dung, chất lượng của các hoạt động chuyên môn ở các lĩnh vực, đơn vị.

Cụ thể, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Tổng công ty; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, định hướng dư luận; tăng cường đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đều được các cấp ủy, Đảng ủy quan tâm thực hiện thường xuyên đến tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động. Đảng ủy cũng thường xuyên quan tâm, thực hiện các hoạt động an sinh, ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả như: Thăm hỏi, động viên và thực hiện chế độ cho các trường hợp người lao động bị nhiễm Covid-19; thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho người lao động đang điều trị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà, chống ngập cho người lao động; bên cạnh đó, Tổng công ty cũng chăm lo cho người nghèo khó khăn trên địa bàn thành phố và các địa phương khác trong nước với số tiền hơn hai tỷ đồng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian còn lại của năm, Đảng ủy, cấp ủy các cấp sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục một số hạn chế, khó khăn còn tồn tại như: triển khai nhanh và hiệu quả các hội nghị ngành điện gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương; khắc phục tình trạng chậm trễ báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty; triển khai nhanh một số dự án do vướng thủ tục về vốn vay và khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tập trung đẩy mạnh, phát huy mọi nguồn lực để triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2022.

KH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/gop-phan-vao-su-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-sau-dai-dich-covid-19-post709210.html