Góp phần thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam-Campuchia

Sáng 21-11, tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang và Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Bắc Giang, tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức và hoạt động hội ở các tỉnh, thành phố không có biên giới với Campuchia.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Huy Tăng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương; Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở các tỉnh, thành phố không có biên giới với Campuchia.

 Đại sứ Nguyễn Phương Nga phát biểu tại hội nghị.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định, quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được vun đắp suốt những năm qua với những bước phát triển mới tích cực trong quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, cũng như hợp tác giữa các địa phương hai nước, nhất là trong thời kỳ dịch Covid-19. Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định, những đóng góp của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và các hội địa phương, trong đó có Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở các tỉnh, thành phố không có biên giới với Campuchia, góp phần phát triển, xây dựng những nhịp cầu hữu nghị vĩnh cửu của nhân dân hai nước.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày báo cáo, thảo luận công tác xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động của các Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở các địa phương không có biên giới với Campuchia và các đơn vị trực thuộc. Trong đó, các đại biểu đã khẳng định vai trò quan trọng của các hội địa phương trong thúc đẩy, tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước, qua đó tiếp tục trở thành cầu nối quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia nói chung, cũng như nhân dân các tỉnh, thành phố của Việt Nam với nhân dân các địa phương của Campuchia nói riêng.

Các tham luận cũng nhấn mạnh, nhiều Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia địa phương thường xuyên thực hiện công tác từ thiện, hỗ trợ những vùng khó khăn ở Campuchia; đã và đang tham gia tích cực vào chương trình “Ươm mầm hữu nghị” nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia đang học tập tại địa phương mình.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga trao Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân đã có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho biết, các tổ chức hội địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, có hiệu quả đã giúp đỡ hội viên xóa đói giảm nghèo, tổ chức gặp mặt nhân các ngày lễ, tổ chức đoàn đi thăm lại chiến trường xưa, tri ân liệt sĩ, tìm kiếm hài cốt đồng đội tại Campuchia..., qua đó góp phần củng cố, phát triển hội ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đã có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia trao Cờ thi đua tặng Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Bắc Giang.

Tin, ảnh: VĂN HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai/gop-phan-thuc-day-hoat-dong-doi-ngoai-nhan-dan-viet-nam-campuchia-644459