Góp phần thắp sáng cho vùng sâu tỉnh Quảng Trị

Nhằm góp phần động viên và nâng cao đời sống của người dân tại huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị), mới đây, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO) phối hợp cùng Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức khánh thành công trình thanh niên 'Ánh sáng đường quê'.

Công trình với hệ thống đường điện đã giúp thắp sáng hơn 2km đường tại khóm A Rồng, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông.

Lễ khánh thành công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê”.

Thị trấn Krông Klang có dân số 656 người với 142 hộ gia đình, trong đó hộ nghèo chiếm 70% và cận nghèo chiếm 10%. Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm của thị trấn còn thiếu thốn. Trước những khó khăn của người dân ở đây, Đoàn Thanh niên HABECO đã phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị chung tay xây dựng hệ thống đường điện có chiều dài hơn 2km với gần 80 cột đèn chiếu sáng, từ nguồn kinh phí do Đoàn Thanh niên HABECO hỗ trợ, phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị thực hiện thi công. Đây là công trình thiết thực thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ của HABECO trong việc phát triển kinh tế-xã hội tại tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh ý nghĩa phục vụ dân sinh, công trình còn giúp chiếu sáng con đường đến Tiểu đoàn huấn luyện-cơ động, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị).

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành công trình, anh Nguyễn Quang Thanh, Bí thư Đoàn Thanh niên HABECO cho biết, những cột điện chiếu sáng sẽ mang đến không khí mới, niềm vui mới để giúp đỡ bà con thị trấn Krông Klang; qua đó cũng góp phần giúp thị trấn từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mang đến một diện mạo mới khang trang hơn.

Vui mừng với công trình được hoàn thành, một đại biểu đại diện của thị trấn Krông Klang chia sẻ: "Thị trấn còn là một vùng nghèo của huyện Đakrông, cơ sở hạ tầng còn yếu kém. Người dân tại thị trấn những ngày qua rất phấn khởi khi công trình đường điện chiếu sáng đi vào sử dụng vì từ nay việc đi lại vào buổi tối sẽ thuận lợi hơn. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đoàn Thanh niên HABECO và Tỉnh đoàn Quảng Trị".

Cũng trong đợt công tác này, Đoàn Thanh niên HABECO đã tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và đến thăm Tiểu đoàn huấn luyện-cơ động, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm.

Bài và ảnh: QUỲNH ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/gop-phan-thap-sang-cho-vung-sau-tinh-quang-tri-555070