Góp phần tạo xung lực mới cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào và tổng kết Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone trước khi vào hội đàm. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone trước khi vào hội đàm. (Ảnh: Nhật Bắc)

Phóng viên: Đề nghị Bộ trưởng đánh giá tổng kết Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022?

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đánh dấu kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Đầu năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Lào đã thăm chính thức Việt Nam và cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ khai mạc trọng thể Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Hai bên đã phối hợp tổ chức thành công hàng trăm hoạt động kỷ niệm phong phú, sinh động trong suốt năm. Điểm nhấn của Năm Đoàn kết Hữu nghị là Lễ kỷ niệm trọng thể được tổ chức tại thủ đô mỗi nước ngày 18/7/2022 và Tổng Bí thư hai Đảng đã có bài phát biểu rất quan trọng và sâu sắc về truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Các hoạt động kỷ niệm phong phú đã góp phần lan tỏa rộng rãi và giúp các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, thấu hiểu và thấm nhuần sâu sắc hơn về sự gắn kết lịch sử giữa hai dân tộc, nhất là hành trình 60 năm từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, cùng nhau vượt qua bao khó khăn gian khổ, chia ngọt sẻ bùi, sẵn sàng vì nhau mà hy sinh xương máu, không ngừng chung tay vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, chí nghĩa, chí tình, “có một không hai” trên thế giới.

Trong chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này, hai Thủ tướng đã cùng dự lễ bế mạc trọng thể Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, với sự tham dự của 200 đại biểu gồm lãnh đạo, cán bộ và đại diện các tầng lớp nhân dân Lào, được truyền hình trực tiếp trên các phương tiện truyền thông của nước bạn.

Thành công của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2023 và những năm tới, cả về chiều rộng và chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Phóng viên: Đề nghị Bộ trưởng cho biết kết quả của chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính?

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp, góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII, coi trọng phát triển quan hệ với các nước láng giềng và ASEAN, trong đó dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt với Lào. Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đánh dấu việc khép lại thành công Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Lào trong năm 2023 và đối tác nước ngoài đầu tiên đồng chí Sonexay Siphandone (Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon) chủ trì đón sau khi nhậm chức Thủ tướng Lào. Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào lần này cũng là kỳ họp đầu tiên được tổ chức trở lại tại Lào sau bốn năm liên tiếp diễn ra tại Việt Nam.

Với lịch trình làm việc dày đặc gồm gần 20 hoạt động trong khoảng 32 tiếng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; hội đàm với Thủ tướng; hội kiến Chủ tịch Quốc hội; tiếp Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào; thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào; họp báo bế mạc Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022; đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào; tham dự và phát biểu tại Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cũng có các hoạt động với các đối tác Lào để trao đổi các nội dung hợp tác cụ thể.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết 10 văn kiện hợp tác nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, đối tác số, tương trợ tư pháp dân sự, giáo dục đào tạo, tài chính ngân hàng, y tế, giao thông đường thủy và hợp tác bồi dưỡng cán bộ đối ngoại.

Chuyến thăm đã đạt được những kết quả toàn diện, thực chất và cụ thể, thể hiện ở những điểm sau:

Thứ nhất, chuyến thăm đã khép lại thành công Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Các hoạt động và nội dung của chuyến thăm đã khẳng định quyết tâm cao của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Chuyến thăm cũng góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đồng chí, anh em thân tình giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thứ hai, điểm nhấn của chuyến thăm là lễ bế mạc Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 do hai Thủ tướng chủ trì với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân Lào. Đây là sự kiện quan trọng, tổng kết một năm thành công rực rỡ của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Thứ ba, trong chuyến thăm, hai bên đã thống nhất nhiều phương hướng, biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới, giúp hiện thực hóa các định hướng lớn và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Theo đó, hai bên nhất trí duy trì quan hệ chính trị gắn bó và tin cậy giữa hai Đảng, hai nước; không ngừng đưa hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột là an ninh và quốc phòng đi vào chiều sâu; quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế với trọng tâm là tiếp tục hỗ trợ nhau phục hồi kinh tế sau đại dịch; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Hai bên nhất trí tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm nhằm mở rộng không gian hợp tác và phát triển. Hai bên cũng nhất trí không ngừng nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục đào tạo, tư pháp, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên.

Thứ tư, tại Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả của các dự án hợp tác song phương đã được triển khai thành công trong năm 2022; cùng đề ra các biện pháp cụ thể tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm khác nhằm tạo những xung lực mới giúp hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất.

Thứ năm, hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng. Hai Thủ tướng nhất trí giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, phối hợp duy trì lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược, trong đó có vấn đề Biển Đông. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN, AIPA vào năm 2024.

Với những kết quả như trên, chuyến thăm chính thức Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong những ngày đầu năm 2023 đã thành công hết sức tốt đẹp, góp phần tạo xung lực mới cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/gop-phan-tao-xung-luc-moi-cho-moi-quan-he-dac-biet-viet-nam-lao-post734653.html