Góp phần tạo đồng thuận trong nhân dân

TP Hồ Chí Minh có đội ngũ báo cáo viên (BCV) khá hùng hậu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị... Ngoài lực lượng BCV chuyên nghiệp còn có đội ngũ BCV kiêm nhiệm hoạt động tích cực ở cơ sở, đóng góp quan trọng vào sự ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Thời gian qua, cấp ủy đảng các cấp thuộc Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đã quan tâm chỉ đạo xây dựng, kiện toàn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ BCV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cuối năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cần Giờ mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ BCV cơ sở. Nội dung chủ yếu nhằm bồi dưỡng thêm về kỹ năng tuyên truyền miệng, nắm bắt, định hướng dư luận và giải quyết “điểm nóng” trong xã hội. Đây là một trong những phương pháp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ BCV để họ thật sự trở thành cầu nối đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cần Giờ Nguyễn Văn Tính cho biết, trước đó, Huyện ủy Cần Giờ đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội cho các BCV. Chúng tôi xác định, muốn đội ngũ BCV hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất thiết phải coi trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ toàn diện và theo chuyên đề thì phương pháp tuyên truyền, vận động mới sắc bén, hiệu quả tuyên truyền mới cao.

Hầu hết các quận, huyện trên địa bàn thành phố đều coi trọng bồi dưỡng kỹ năng cho các BCV thông qua nhiều hình thức thích hợp, như: Tập huấn công tác tuyên truyền miệng, hướng dẫn kỹ năng thuyết trình, kỹ năng sử dụng phương tiện hiện đại phục vụ công tác tuyên truyền miệng; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn; tổ chức hội thi BCV giỏi, hội thi tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình, chia sẻ: “Dù không phải là BCV chuyên nghiệp nhưng thông qua các lớp tập huấn kỹ năng và hội thi BCV do Ban Tuyên giáo Quận ủy và cấp trên tổ chức, tôi lĩnh hội được nhiều nội dung bổ ích cùng phương pháp tuyên truyền miệng sát với từng đối tượng người nghe; đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm xử lý tình huống tuyên truyền phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn”. Anh Phan Thành Phúc, Đảng bộ phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) cho rằng, tham gia hội thi BCV, tuyên truyền miệng là cơ hội tốt để mỗi BCV cọ xát thực tiễn, rèn luyện tư duy, khẩu khí, tự hoàn thiện mình đáp ứng yêu cầu công tác tuyên giáo trong tình hình mới…

Trong năm 2018 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức 11 hội nghị thông tin thời sự, hội nghị BCV cho hơn 3.600 lượt cán bộ chủ chốt, BCV cơ sở; thực hiện hơn 57.000 buổi tuyên truyền miệng với gần 10 triệu lượt người tham dự. Chủ động cung cấp tài liệu, văn bản phục vụ công tác tuyên truyền miệng giúp BCV, tuyên truyền viên có thêm thông tin chính thống. Tăng cường trao đổi hai chiều, chú trọng việc giám sát, phản biện, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phối hợp và chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ hoặc trước các sự kiện chính trị quan trọng, mời chuyên gia thuyết trình theo chủ đề.

Thực tế, đội ngũ BCV luôn bám sát cơ sở, thường xuyên giữ mối liên hệ với Ban Tuyên giáo Thành ủy để được hỗ trợ, hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc tại cơ sở.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Tô Đại Phong, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, chủ động bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ BCV luôn là nhiệm vụ quan trọng, được Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức thường xuyên nhằm giúp BCV nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiệm vụ này tiếp tục được thực hiện trong năm 2019 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân thành phố cùng chung sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/39240002-gop-phan-tao-dong-thuan-trong-nhan-dan.html