Góp phần tăng cường, phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 11-11, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP đã tiếp các Tham tán Liên lạc Cảnh vụ cũ và mới của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tới chào từ biệt và ra mắt.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Hà Thu

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Hà Thu

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Lê Văn Phúc chúc mừng đồng chí Triệu Vạn Bằng trên cương vị Tham tán Liên lạc Cảnh vụ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ công tác tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao những đóng góp thiết thực của đồng chí Triệu Vạn Bằng đã góp phần tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc nói chung, giữa lực lượng BĐBP Việt Nam và Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc nói riêng.

Hoan nghênh đồng chí Vương Bôn được cử làm Tham tán Liên lạc Cảnh vụ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Thiếu tướng Lê Văn Phúc bày tỏ tin tưởng rằng, trên cương vị mới, đồng chí Vương Bôn sẽ tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được giữa hai bên, là cầu nối trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc. Đồng thời, đồng chí Phó Tư lệnh BĐBP khẳng định, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam sẽ luôn phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí Vương Bôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc tặng quà lưu niệm đồng chí Triệu Vạn Bằng. Ảnh: Hà Thu

Thiếu tướng Lê Văn Phúc nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc nói chung, giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc nói riêng vẫn được duy trì thường xuyên, liên tục và phát huy hiệu quả, đạt được một số kết quả nổi bật. Theo đó, công tác trao đổi đoàn, trao đổi thông tin tình hình, chúc mừng nhân ngày lễ tết được hai bên tổ chức thường xuyên hiệu quả.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu; phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân hai bên qua lại và không để tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu. Hai bên cũng phối hợp đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, duy trì tốt an ninh trật tự khu vực biên giới. Tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa giữa các đồn, trạm; thực hiện nề nếp, hiệu quả việc bình chọn “Sứ giả hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc” và “ Đảng viên đảng cộng sản xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát cửa khẩu”. Bên cạnh đó, hai bên đã tham mưu chính quyền địa phương biên giới triển khai hiệu quả mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; cùng nhau xây dựng biên giới bình yên.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc tặng quà lưu niệm đồng chí Vương Bôn. Ảnh: Hà Thu

Thiếu tướng Lê Văn Phúc đề nghị, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới và các thỏa thuận song phương; tham mưu cho Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc sớm ký “Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công an nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”. Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh; duy trì tốt an ninh trật tự khu vực cửa khẩu. Đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên biên giới. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác công tác chính trị; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa các đơn vị tương ứng. Bên cạnh đó, Thiếu tướng Lê Văn Phúc đề nghị hai bên tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, đồng chí Triệu Vạn Bằng cảm ơn lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác của mình; đồng thời bày tỏ sự nhất trí đối với các biện pháp phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới. Cũng tại buổi tiếp, đồng chí Vương Bôn khẳng định sẽ nỗ lực nhằm gìn giữ thành quả, phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Hà Thu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gop-phan-tang-cuong-phat-trien-quan-he-doi-tac-hop-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-trung-quoc-post435017.html