Góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô

Sáng nay (15/12), Hội Nhà báo TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (16/12/1988-16/12/2018) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của báo giới Thủ đô, tiếp tục khẳng định chặng đường vẻ vang và hướng tới tương lai của các cơ quan báo chí Hà Nội.

Đến dự và chia vui với Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hoàng Văn Nghiên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam... cùng các nhà báo lão thành, đại diện Hội Nhà báo địa phương khu vực phía Bắc.

Ủy viên Tung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt Thành ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Nhà báo TP Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội nhà báo TP Hà Nội, Tổng Giám đốc – Tổng Biên tập Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội cho biết: Trong suốt 30 năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Hội Nhà báo Việt Nam cùng sự hy sinh đóng góp của các thế hệ làm báo Thủ đô, báo chí Hà Nội đã phát triển không ngừng, tăng cả số lượng, quy mô và chất lượng gồm nhiều loại hình báo chí khác nhau.

Hằng ngày, hằng giờ các cơ quan báo chí nỗ lực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng phản ánh chân thực đời sống nhân dân, đồng hành cùng sự phát triển và đổi mới của Thủ đô, đất nước. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuận lợi hay khó khăn, báo chí Hà Nội vẫn luôn làm tròn sứ mệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các ngành, các cấp. Trong niềm vui phấn khởi của buổi lễ, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy Hà Nội trao tặng bức trướng có tiêu đề: "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh hiện đại".

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội cho Hội Nhà báo TP Hà Nội

Nhân sự kiện có ý nghĩa quan trọng ngày, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã gửi lời chúc mừng tới Hội nhà báo Thành phố Hà Nội cùng toàn thể các cơ quan báo chí, đội ngũ làm báo Thủ đô, đồng thời ghi nhận những thành quả mà Hội đã đạt được trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển, thực hiện tốt công tác thông tin, định hướng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và Thành phố, tham gia giám sát và phản biện xã hội. “Hoạt động của Hội nhà báo TP Hà Nội đã đóng góp rất quan trọng và tích cực vào sự thành công của Thành phố, toàn diện cả về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, công tác phát triển đô thị quy hoạch, công tác an ninh quốc phòng. Hội nhà báo luôn đồng hành cùng Thủ đô và đất nước, góp phần nâng cao vị thế uy tín của Thủ đô trong nước, khu vực và trên trường quốc tế”-bà Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Hội nhà báo TP Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ của mình, cùng với các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội động viên cổ vũ hội viên không ngừng đổi mới, sáng tạo; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, bám sát đường lối chính trị của Đảng, Nhà nước góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhất trí, tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng về hoạt động của Hội Nhà báo TP Hà Nội trong thời gian tới. Đồng thời lãnh đạo Hội nhà báo Việt Nam mong muốn từ tiền đề đã có, Hội Nhà báo TP Hà Nội sẽ phát huy và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện nhiều biện pháp tăng cường đội ngũ ngày càng vững mạnh, chú trọng bồi dưỡng chính trị, nâng cao nghiệp vụ, đặc biệt là nêu cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo, hoàn thiện suất sắc nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

N.Phương

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/gop-phan-quan-trong-vao-su-nghiep-xay-dung-va-bao-ve-thu-do-84900.html