Góp phần nâng sức những con tàu

Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân là cơ sở bảo đảm kỹ thuật cấp chiến lược của quân chủng. Mặc dù mới thành lập, nhưng trong 10 năm xây dựng và phát triển, nhà máy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhà máy X52 được thành lập ngày 20-6-2011, là một dấu mốc trong lộ trình tiến lên hiện đại của ngành kỹ thuật hải quân, có nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho các loại tàu thuyền, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại tại căn cứ quân sự Cam Ranh và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, bao gồm cả khu vực Trường Sa. Sau khi ra đời, nhà máy từng bước kiện toàn tổ chức biên chế; đội ngũ cán bộ, nhân viên phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng, lắp đặt các trang thiết bị, đồng thời huấn luyện chuyển giao làm chủ các công nghệ sửa chữa tàu thuyền hiện đại.

Cán bộ, nhân viên Nhà máy X52 bảo dưỡng chân vịt tàu chiến đấu hải quân.

Cán bộ, nhân viên Nhà máy X52 bảo dưỡng chân vịt tàu chiến đấu hải quân.

Với nhiệm vụ chủ yếu là sửa chữa các loại tàu chiến đấu hải quân, liên doanh, liên kết để sửa chữa một số loại tàu dân sự trong và ngoài nước, những năm qua, nhà máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa tàu thuyền theo chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trên giao. Đến nay, nhà máy đã sửa chữa, bảo dưỡng được gần 90 lượt tàu và phương tiện nổi, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, các lực lượng sửa chữa cơ động của nhà máy hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa, lắp đặt trang bị, vũ khí-khí tài trên các tàu hải quân. Để phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhà máy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các đoàn đi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu công nghệ sửa chữa tàu ngầm tại một số nước... Công tác biên soạn, biên dịch tài liệu kỹ thuật công nghệ được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhà máy động viên cán bộ, nhân viên tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khoa học công nghệ, được đông đảo cán bộ, nhân viên nhiệt tình hưởng ứng và đã có nhiều đề tài, sáng kiến thành công, đưa vào áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực.

Tuy mới thành lập 10 năm nhưng Nhà máy X52 đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 2 lần được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, 3 lần được Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng... Thượng tá Phạm Bá Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy X52, chia sẻ: “10 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, nhân viên Nhà máy X52 đã không ngừng phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, kỷ luật, chính quy, hiện đại, an toàn, hiệu quả”. Tự hào với kết quả đã đạt được, tập thể cán bộ, nhân viên nhà máy sẽ giữ vững đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng nhà máy chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật tốt nhất, kịp thời nhất cho những con tàu của Hải quân nhân dân Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.

Bài và ảnh: BÌNH TƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gop-phan-nang-suc-nhung-con-tau-662606