Góp phần nâng cao nhận thức của người dân

Bằng những chương trình, việc làm cụ thể, tuổi trẻ Thủ đô đã và đang góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Hànôịmới Cuối tuần đã ghi lại ý kiến của các thủ lĩnh đoàn, các đoàn viên, thanh niên để một lần nữa ghi nhận nỗ lực của thế hệ trẻ Thủ đô trong công cuộc kiến thiết Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, thanh lịch.

Chị Chu Hồng Minh - Bí thư Thành đoàn Hà Nội:
Người trẻ phải nhận thức được vai trò quan trọng của mình

Phát huy vai trò của tuổi trẻ, thanh niên Thủ đô đã và đang tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa bằng nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả, góp phần to lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thủ đô.

Với Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời đại mới”, các phong trào thi đua yêu nước, đội hình tự quản đảm bảo trật tự và văn minh đô thị (gọi tắt là Đội tự quản 3+) cùng các mô hình như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, hoạt động tuyên truyền thực hiện các quy tắc ứng xử của thành phố..., nhiều gương “người tốt, việc tốt”, hình mẫu thanh niên Thủ đô văn hóa, thanh lịch đã được xây dựng và lan tỏa, thể hiện vai trò của thanh niên trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Không chỉ trong các hoạt động văn hóa, xã hội tại cộng đồng mà trong gia đình, mỗi người trẻ phải có nhận thức sâu sắc, đúng đắn về vai trò của mình trong việc xây dựng nếp sống văn hóa. Chính vì vậy, để phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên Thủ đô trong công cuộc xây dựng nếp sống văn hóa, các đoàn viên, thanh niên cần nêu cao hơn nữa tinh thần học tập, rèn luyện đạo đức, tạo cho mình lập trường, tư tưởng vững vàng, đồng thời có lối sống trong sạch, lành mạnh. Đặc biệt, thế hệ trẻ Thủ đô cần có lập trường vững vàng trong sàng lọc, tiếp thu văn hóa, để giữ gìn và phát huy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp cần chủ động tạo môi trường văn hóa cho thanh niên rèn luyện, hoàn thiện lối sống, biết làm chủ bản thân, qua đó phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc xây dựng đời sống văn hóa.

Chị La Dương Liễu, Bí thư Liên chi đoàn khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội:
Hoạt động đoàn phải tạo ra sức ảnh hưởng lớn

Nhiều năm qua Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để góp sức hình thành nếp sống văn hóa trong sinh viên như: Ngày hội “Nhân văn xanh”, “Đưa nghệ thuật truyền thống đến với sinh viên”, Cuộc thi “Theo dòng lịch sử”, Ngày hội tình nguyện hiến máu nhân đạo... Trong đó, nổi bật là Ngày hội “Nhân văn xanh” với các hoạt động tình nguyện làm xanh - sạch - đẹp môi trường như quét vôi gốc cây, vệ sinh ghế đá, bồn cây, “Thứ hai không chai nhựa”, “Thứ năm không nilon”... Đặc biệt là hoạt động “thay áo mới” cho thùng rác với thông điệp nhân văn: "Phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định". Các hoạt động này chính là cơ hội để các bạn sinh viên bình xét danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" - tình nguyện tốt, học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt, hội nhập tốt. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thường tổ chức những cuộc tọa đàm hoặc triển lãm để tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong cộng đồng, văn hóa giao thông. Có rất nhiều hoạt động thiết thực, như ở cầu thang hoặc những nơi dễ nhìn dễ thấy nhất, Đoàn trường đã cho dán những thông điệp rất ý nghĩa về văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông....

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xác định, một hoạt động phải có sức ảnh hưởng với sinh viên mới được coi là hoạt động thành công. Qua đây, những “trái ngọt” mà Đoàn trường thu hoạch được chính là sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã có ý thức hơn trong việc phân loại rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường chung, những hành vi ứng xử có văn hóa với môi trường và xã hội đã xuất hiện nhiều hơn. Và, như một hiệu ứng domino, người này truyền tai người kia, các thông điệp về nếp sống văn hóa đã hình thành rõ nét trong môi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Anh Thịnh Vinh - Bí thư Huyện đoàn Đông Anh:
Thanh niên là tấm gương nhân lên lối sống đẹp

Nhằm nêu gương nếp sống văn minh trong nhân dân, thời gian qua, 100% cơ sở Đoàn trong huyện Đông Anh đã tổ chức thành công chiến dịch thanh niên tình nguyện với nhiều hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường; bóc xóa quảng cáo rao vặt; cắm biển báo đuối nước tại các khu vực ao hồ; tổ chức giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng, hội thi kéo nỏ; tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí; tổ chức sân chơi cuối tuần cho thiếu nhi... Huyện đoàn cũng đã thành lập và đưa vào hoạt động 36 mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao tại các nhà văn hóa khu dân cư và xây dựng, triển khai tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch hành động của Đoàn Thanh niên với chủ đề: “Tuổi trẻ Đông Anh chung tay xây dựng đời sống văn hóa” tại tất cả cơ sở đoàn trực thuộc.

Đối với công tác vận động nhân dân thực hiện việc tang, cưới theo nếp sống mới, Đoàn Thanh niên huyện Đông Anh đã phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai xây dựng mô hình và tổ chức các đám cưới theo mô hình “5 không”: Không mời thuốc, không uống rượu say, không đánh bạc ăn tiền, không đánh cãi chửi nhau, không mở loa đài to từ 22h hôm trước đến 7h hôm sau... Trong việc tang, Đoàn Thanh niên tích cực tham gia tuyên truyền vận động cộng đồng tránh xa hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan, không sử dụng nhạc hiếu sau 22h và trước 5h... Nhờ thế, nhiều năm qua, huyện Đông Anh luôn dẫn đầu thành phố về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, với tỷ lệ hỏa táng đạt trên 90%, nhiều xã đạt 100%; các nghĩa trang nhân dân đều được quy hoạch sạch đẹp, văn minh...

Để có được thành quả trên, Đoàn Thanh niên huyện Đông Anh đã thường xuyên tuyên truyền về nếp sống văn minh trong các buổi sinh hoạt đoàn, qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Đặc biệt, các cán bộ đoàn chủ chốt phải ký cam kết thực hiện việc cưới, việc tang văn minh. Đối với những đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt việc tang, việc cưới văn minh, Đoàn Thanh niên sẽ có hình thức động viên, tuyên dương khen thưởng kịp thời.

Qua những việc làm, hành động cụ thể, tôi nhận thấy vai trò của thanh niên trong xây dựng nếp sống văn hóa là hết sức quan trọng. Đây là lực lượng tham gia tuyên truyền tích cực nhất, đồng thời là lực lượng có sức trẻ, kiến thức và lòng nhiệt tình. Khi những người trẻ hội tụ được những yếu tố trên, bản thân họ chính là tấm gương để lan tỏa, nhân lên lối sống đẹp trong gia đình và xã hội.

Đoan Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/994454/gop-phan-nang-cao-nhan-thuc-cua-nguoi-dan