Góp phần nâng cao kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí

Thời gian qua, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Ninh Bình đã chủ động phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố và các bác sĩ chuyên khoa thuộc Bệnh viện Tâm thần tỉnh tổ chức các buổi truyền thông, tập huấn nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe người khuyết tật, tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

Một buổi tập huấn “kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe người khuyết tật, tâm thần, người rối nhiễu tâm trí” tại xã Kim Mỹ (Kim Sơn).

Qua các hoạt động truyền thông đã huy động sự vào cuộccủa các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻtâm thần. Đặc biệt, thông qua các hoạt động truyền thông đã nâng cao nhận thứccủa người dân, nhất là người thân của các đối tượng tâm thần, người rối nhiêũtâm trí nắm bắt được các chính sách của Đảng, Nhà nước để tiếp cận dịch vụ xãhội ngày càng tốt hơn, góp phần đảm bảo an sinh và trật tự an toàn xã hội.

Bác sĩ Nguyễn VănLý, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh cho biết: Những năm gần đây, ngoàithực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho ngươìbệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh, Bệnh viện còn thường xuyên phối hợp với Trungtâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông đến cơsở. Trong các buổi tập huấn, chúng tôi đặc biệt chú trọng hướng dẫn người dânvề cách phòng tránh các nguy cơ dẫn đến mắc bệnh tâm thần; phương pháp nhậnbiết, cách trợ giúp cũng như trách nhiệm của gia đình và xã hội đối với côngtác này. Thông điệp mà chúng tôi muốn chuyển tải, đó là khuyến khích mọi ngươìdân hãy bằng hành động cụ thể tạo điều kiện tốt nhất để người tâm thần có thểhòa nhập với cộng đồng hoặc kết nối gia đình có người mắc bệnh tâm thần đếnnhững địa chỉ trợ giúp có chuyên môn phù hợp hơn.

Ông Đỗ Xuân Đào ởthôn Đoàn Kết, xã Yên Sơn (thành phố Tam Điệp) cho biết: Được tham dự lớp tậphuấn “kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe người khuyết tật, tâm thần, ngươìrối nhiễu tâm trí” do Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh tổ chức, tôi đãcó kiến thức cơ bản, kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng chongười tâm thần, người rối nhiễu tâm trí đang sống tại cộng đồng. Đặc biệt, đượcnghe lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần tỉnh truyền đạt các nội dung về sức khỏe tâmthần, các nguyên nhân gây ra rối loạn tâm thần, các giai đoạn tiến triển củabệnh và cách chăm sóc, điều trị người bệnh... đây là những thông tin rất bổ íchđối với tôi và gia đình. Tôi đã thấy tự tin hơn trong giải quyết các vấn đề củagia đình mình.

Trước đây, việcphát hiện bệnh, tư vấn chuyển gửi bệnh nhân đi khám tại trạm y tế xã hay việctruyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tâm thần, hỗtrợ, hướng dẫn gia đình bệnh nhân trong việc tuân thủ dùng thuốc điều trị bệnhthường do nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên y tế thực hiện. Từ năm 2016đến nay, với sự trợ giúp của đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội các cấp,nhất là cấp xã, nhiều người tâm thần và gia đình người mắc bệnh tâm thần đãđược lập kế hoạch trợ giúp hoặc kịp thời kết nối dịch vụ trợ giúp phù hợp.Chính từ việc mở rộng, đa dạng hóa các hình thức bảo trợ người tâm thần đã đemlại hiệu quả nhất định. Nhiều người tâm thần nặng, lang thang có hành vi gâynguy hiểm được tiếp nhận vào quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng tại các cơ sở chămsóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

Bà Trần Thị Là ởthôn Mỹ Hợp, xã Kim Mỹ (Kim Sơn) cho biết: Thông qua các cán bộ của Trung tâmBảo trợ và Công tác xã hội tỉnh và qua các cộng tác viên công tác xã hội, tôiđã biết thêm về một số chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật nóichung và người tâm thần nói riêng. Những chính sách đó thực sự rất cần thiếtđối với gia đình chúng tôi, giúp tôi vượt qua được những khó khăn trong cuộcsống.

Theo số liệu khảosát, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có trên 4 nghìn người tâm thần, trong đótrên 92% đối tượng đang được các gia đình, người thân chăm sóc, nuôi dưỡng tạicộng đồng. Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh đãphối hợp với ngành chức năng tổ chức 19 lớp kỹ năng nhận biết, can thiệp, hỗtrợ tâm lý đối với người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần cho 1.880 người làcán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện; trạm trưởng trạm y tế các xã,phường, thị trấn, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội, người trong giađình có người rối nhiễu tâm trí, tâm thần..., qua đó góp phần nâng cao nhậnthức của người dân về sức khỏe tâm thần, trang bị cho họ những hiểu biết nhấtđịnh về phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho người tâmthần.

Sự vào cuộc tíchcực của Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ vơícác cơ sở trong việc điều trị những rối loạn về tâm thần là một trong những yếu tố quan trọng xóa bỏnhững thành kiến đối với người bị bệnh, huy động sự tham gia của gia đình, cộngđồng trợ giúp về vật chất, tinh thần, phục hồi chức năng cho người tâm thần đểgiúp họ ổn định cuộc sống, làm tốt công tác quản lý, chăm sóc người bệnh tâmthần tại cộng đồng.

Bài, ảnh MinhNgọc

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/gop-phan-nang-cao-ky-nang-cham-soc-suc-khoe-cho-nguoi-tam-than-nguoi-roi-nhieu-tam-tri-2018120308302399p4c7.htm