Góp phần nâng cao chất lượng dạy học

Vừa qua, ngành GDĐT Hà Nội đã tổ chức chung khảo hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” cấp Thành phố năm 2016 nhằm góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho người lao động trong ngành về việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường hiện nay…

Qua phần trình bày của các đội tham dự hội thi từ cấp cơ sở cho tới cấp cụm khu vực cho thấy, các thí sinh, đơn vị dự thi không chỉ thể hiện sự hiểu biết khá đầy đủ kiến thức về thực hiện quy chế dân chủ, trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” hay gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” ở phần thi hùng biện.

Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” 2016.

Nói về phần thi của các thí sinh, Chủ tịch CĐ ngành GD Hà Nội Trần Thị Thu Hà chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với phần thi tiểu phẩm của các đội dự thi Hội thi này từ cấp quận, huyện, thị xã. Bởi, không chỉ là những kiến thức tìm hiểu về chủ đề quy chế dân chủ, các đội còn khéo léo lồng ghép sự hiểu biết về những chính sách liên quan mật thiết đến người lao động như luật lao động, BHXH, quy chế thi đua khen thưởng… thông qua những tình huống tiểu phẩm được sân khấu hóa sinh động, dễ hiểu…”.

Phát biểu tại vòng chung khảo hội thi cấp thành phố, Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh: Sau Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” 2016, Ban tổ chức mong muốn các đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, nhân viên về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để góp phần xây dựng các đơn vị ngày càng ổn định và phát triển.

Kết thúc hội thi, Sở GD&ĐT Hà Nội đã trao giải Nhất cho cô giáo Hoàng Thị Phương Thảo, trường THCS Thanh Mỹ, Thị xã Sơn Tây; 2 giải Nhì cho cô giáo Hoàng Thị Khánh Ly - Trường MN B xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì; cô giáo Hoàng Thị Quyên - Trường THCS Kim Sơn, huyện Gia Lâm và 2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích cho các cô giáo; Công đoàn GD Hà Nội trao 3 giải chuyên đề cho thí sinh hùng biện hay nhất, thí sinh xử lý tình huống hay nhất và đơn vị có tiểu phẩm hay nhất.

Ngoài ra, CĐ Giáo dục Việt Nam đã trao Bằng khen cho 6 tập thể là CĐGD Hà Nội, phòng GD-ĐT các quận: Thanh Xuân, Ba Đình, Long Biên, Hà Đông, Tây Hồ và 2 cá nhân là NGƯT.TS Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội và Chủ tịch CĐGD Hà Nội Trần Thị Thu Hà vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo hội thi.

K.Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/gop-phan-nang-cao-chat-luong-day-hoc-46764.html