Góp phần lan tỏa những tấm lòng nhân ái

Thời gian qua, những bài viết về hoàn cảnh khó khăn của quân nhân, thân nhân quân nhân, cựu chiến binh… được đăng ở Chuyên mục 'Nghĩa tình đồng đội' trên trang 6 Báo Quân đội nhân dân ra ngày thứ tư hằng tuần đã chạm đến trái tim của nhiều độc giả.

Bên cạnh đó, tôi cũng như nhiều bạn đọc khác rất tâm đắc với nhiều bài viết ở Chuyên mục “Thư về tòa soạn” phản ánh những việc làm nghĩa tình của các tổ chức, cá nhân, như bài: “Nồi cháo trắng miễn phí của ông Sơn”, “Đồng hành cùng phụ nữ xã Tam Hợp”, “Việc làm nặng nghĩa, nặng tình”… Những bài viết này đã giúp độc giả biết thêm, hiểu thêm về những hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ, giúp đỡ. Đồng thời, những bài viết như thế còn giúp lan tỏa, nhân lên nhiều điều tốt đẹp, có thêm nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Có thể khẳng định, các bài viết như cầu nối, sợi dây gắn kết những tấm lòng nhân ái trong xã hội.

Mong rằng, thời gian tới, tờ báo của chúng ta tiếp tục phát huy mạng lưới thông tin viên, cộng tác viên sâu rộng của mình để có thêm nhiều bài viết như vậy, để nhiều hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước được biết đến, được giúp đỡ và tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp.

VÕ DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/gop-phan-lan-toa-nhung-tam-long-nhan-ai-549849