Góp phần hiện thực hóa mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh

'Vì một Việt Nam xanh' là thông điệp mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chọn cho chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh. Hưởng ứng thông điệp này, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân Quảng Ninh đã tích cực thực hiện. Qua đó,

góp phần quan trọng vào việc lan tỏa ý nghĩa của việc trồng cây phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang TP Hạ Long tham gia Tết trồng cây tại thôn Đồng Giữa, xã Sơn Dương.

Là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của tỉnh, những năm qua, TP Hạ Long ngày càng có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đang được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại. Tuy nhiên, thành phố thủ phủ của tỉnh cũng phải đứng trước không ít thách thức về vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên đến từ việc triển khai GPMB thực hiện các dự án trọng điểm, xây dựng nhiều khu đô thị mới và đặc biệt là thách thức chung trong hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai, bão lũ, thời tiết thay đổi thất thường...

Nhận thức được vấn đề đó, từ nhiều năm qua, việc trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, trồng cây hoàn nguyên các khu vực mỏ đá, bãi thải… luôn được TP Hạ Long chú trọng thực hiện. Chỉ tính riêng tại Tết trồng cây năm nay, thôn Đồng Giữa, xã Sơn Dương đã tổ chức trồng 5.000 cây dổi xanh, 3.300 cây dẻ đỏ... Đặc biệt, cây xanh được trồng tập trung trên diện tích 15ha phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Phó trưởng phòng Kinh tế TP Hạ Long Lê Văn Thắng, cho biết: TP Hạ Long hiện có tỷ lệ che phủ rừng ở mức khá cao (đạt 61%). Tuy nhiên phần lớn diện tích rừng sản xuất trên địa bàn đều trồng keo với chu kỳ thu hoạch ngắn, cho gỗ nhỏ, không bền vững. Thực hiện chủ trương của tỉnh về trồng rừng gỗ lớn, Phòng Kinh tế đã tham mưu cho UBND thành phố chọn cây dổi xanh và cây dẻ đỏ là những cây gỗ lớn phù hợp thổ nhưỡng, có lợi thế về sinh trưởng để trồng trong chương trình phát động Tết trồng cây năm nay. Qua đó, không chỉ tăng diện tích rừng trồng cây gỗ lớn của thành phố, mà còn nâng cao nhận thức của người dân, CBCCVC trong thực hiện nghị quyết của tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ đa dạng sinh học.

Ngay sau Tết trồng cây, UBND các xã, phường, đơn vị đã đăng ký trồng hàng nghìn cây xanh tại khuôn viên các đơn vị. Điển hình như UBND xã Dân Chủ đăng ký trồng 2.000 cây dổi xanh trên các diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp, đất rừng trồng sản xuất để tạo hướng đi mới trong phát triển kinh tế lâm nghiệp của người dân theo hướng lâu dài, bền vững. Tính sơ bộ từ Tết trồng cây xuân Tân Sửu đến nay, TP Hạ Long đã trồng được gần 42.000 cây xanh các loại với trên 15ha diện tích tập trung và nhiều diện tích phân tán, đạt 259% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đặt ra.

Tương tự, tại huyện Ba Chẽ - địa phương được xác định lấy kinh tế lâm nghiệp làm mũi nhọn, ngay trong Tết trồng cây xuân Tân Sửu, trên địa bàn huyện đã có gần 8.200 cây gỗ lớn các loại (đạt 231% kế hoạch) như lim xanh, dổi ghép, dổi hạt, thông, keo, nhội… được trồng tập trung trên diện tích 5ha tại khu vực hồ chứa nước thôn Khe Lọng, xã Thanh Sơn - một trong những địa điểm được huyện quy hoạch để phát triển rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn. Đây có thể coi là tiền đề để vừa tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy của người dân với việc trồng rừng gỗ lớn, vừa là bước chạy đà cho Đề án trồng rừng gỗ lớn và Đề án bảo tồn, phát triển một số loài dược liệu quý của huyện trong năm 2021 và giai đoạn tiếp theo.

Không chỉ là một hướng đi mới, thay đổi tư duy, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc phát triển bền vững lâm nghiệp theo hướng trồng rừng gỗ lớn, Tết trồng cây và hoạt động trồng cây, gây rừng trên địa bàn toàn tỉnh từ đầu năm đến nay còn mang nhiều ý nghĩa trong việc góp phần bảo vệ bền vững môi trường thiên nhiên và đảm bảo vững chắc ANQP. Hàng loạt đơn vị chủ chốt trong toàn tỉnh đã nhiệt liệt hưởng ứng, trồng hàng chục ngàn cây xanh các loại trên những diện tích đất, khuôn viên của đơn vị mình, nhằm tạo cảnh quan xanh, xây dựng môi trường thiên nhiên hài hòa, trong sạch.

Lực lượng vũ trang và nhân dân TP Móng Cái tham gia Tết trồng cây năm 2021 tại Khu di tích lịch sử Pò Hèn, xã Hải Sơn. Ảnh: Thu Chung

Tiêu biểu như Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trồng 10.000 cây trên diện tích tập trung rộng 5ha tại Khu di tích lịch sử Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái); Bộ CHQS tỉnh trồng 10.500 cây tại khuôn viên các đơn vị; TKV trồng được hơn 115.000 cây trên tổng diện tích 20ha tại những bãi thải, khai trường kết thúc khai thác, dọc tuyến đường vận chuyển, mặt bằng nhà điều hành sản xuất các công trường, phân xưởng; các cấp bộ Đoàn cũng trồng được 80.000 cây xanh các loại trên địa bàn toàn tỉnh…

Mới đây nhất, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã phối hợp với tỉnh Quảng Ninh và huyện Hải Hà tổ chức trồng cây xanh tại Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (xã Quảng Thành, huyện Hải Hà). Trong chương trình, các vị đại biểu, CBCS Trung đoàn 43 và các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, cùng nhân dân huyện Hải Hà đã trực tiếp trồng 1.000 cây xanh các loại, trong đó chủ yếu là cây gỗ lớn, như: dổi, lát hoa, long não, keo… tại khu vực đồi huấn luyện chiến đấu tăng thiết giáp, khuôn viên Trung đoàn 43.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động trồng cây, đại tá Lê Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ CHQS tỉnh luôn xác định việc trồng cây hằng năm là việc làm thiết thực, giúp xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, gắn chặt huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo vững chắc ANQP với lao động sản xuất. Đặc biệt, với đặc thù trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, việc trồng cây xanh tại các đơn vị trong toàn lực lượng sẽ giúp củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng thao trường, bãi tập…

CBCS Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và tỉnh Quảng Ninh trồng cây tại khuôn viên doanh trại Trung đoàn 43 (xã Quảng Thành, huyện Hải Hà).

Tại kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh khóa XIII vừa qua, nghị quyết về một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh đã được ban hành, tạo thêm hành lang ngày càng rộng mở để ngành lâm nghiệp của tỉnh có thêm các điều kiện phát triển bền vững hơn, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Minh Hà

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202104/gop-phan-hien-thuc-hoa-muc-tieu-trong-1-ty-cay-xanh-2527597/