Góp phần để giao thông thuận lợi, an toàn

Theo ông Phạm Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thới Long, quận Ô Môn, trong năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020, Mặt trận và các đoàn thể phường đã phối hợp các khu vực, vận động nhân dân xây mới, sửa chữa 4 cây cầu; xây dựng sửa chữa nhiều tuyến đường với tổng chiều dài hơn 5km. Tổng số tiền thực hiện các công trình là hơn 2 tỉ đồng và hơn 2.300 ngày công lao động.

Sau khi kè chống sạt lở, tuyến đường ngã ba Đông Thị Hơi khu vực Thới Thạnh Đông khang trang, an toàn, đi lại thuận tiện.

Sau khi kè chống sạt lở, tuyến đường ngã ba Đông Thị Hơi khu vực Thới Thạnh Đông khang trang, an toàn, đi lại thuận tiện.

Tại nhiều khu vực thuộc phường Thới Long, người dân rất phấn khởi khi các tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng. Cụ thể, tháng 7-2019, tuyến đường ngã ba Đông Thị Hơi, khu vực Thới Thạnh Đông, phường Thới Long, quận Ô Môn, bị sạt lở, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo an toàn. Ủy ban MTTQVN phường phối hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường, khảo sát và vận động mạnh thường quân, bà con tín đồ đóng góp tiền, ngày công lao động để khắc phục. Chú Nguyễn Thanh Bình, ngụ khu vực Thới Thạnh Đông, kể: “Đoạn sạt lở dài khoảng 30m, ăn sâu vào 3-4m, rất nguy hiểm, bà con phải đi lối vòng xa hơn, rất bất tiện. Do đó, khi cán bộ đến vận động đóng góp tiền, ngày công để khắc phục sạt lở, tôi vui vẻ đóng góp 2 triệu đồng và trực tiếp tham gia làm kè”. Tính chung, bà con đóng góp 97 triệu đồng và 400 ngày công lao động thực hiện công trình này.

Trước đó, tháng 5-2019, Ủy ban MTTQVN phường Thới Long cũng đã phối hợp 2 khu vực vận động xây dựng mới tuyến đường Thới Thạnh - Thới Thạnh Đông. Ông Nguyễn Văn Lành, Trưởng khu vực Thới Thạnh, nói: “Qua họp dân, bà con thống nhất sẽ làm tuyến đường bê tông liên khu vực dài 1.100m. Trong đó, bà con hiến đất để mở rộng đường từ 1m ra 2m. Theo tính toán, chi phí thực hiện mỗi mét tới khoảng 280.000 đồng”. Chú Lê Văn Sáu, người dân khu vực Thới Thạnh, kể: “Trước kia đường hẹp, bà con chạy không cẩn thận dễ té ngã, 2 xe qua lại phải nhường nhau. Bây giờ, đường sá khang trang, rộng rãi, dân phấn khởi, đi lại thuận tiện”. Tính chung, chi phí thực hiện công trình là hơn 280 triệu đồng và 800 ngày công lao động.

Ông Phạm Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thới Long, cho biết: Song song với xây mới, mở rộng cầu, lộ giao thông, Mặt trận, các đoàn thể phối hợp với Ban An toàn giao thông phường tuyên truyền hội viên, đoàn viên chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, ra quân quét dọn, vệ sinh môi trường, phát quang, tạo tầm nhìn thông thoáng, giúp bà con lưu thông thuận tiện, an toàn... Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Bài, ảnh: Đồng Tâm

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/gop-phan-de-giao-thong-thuan-loi-an-toan-a121412.html