Góp phần củng cố tình đoàn kết lương - giáo

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã có nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Nổi bật như mô hình 'Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo', chương trình 'Tết ấm miền Tây xứ Nghệ', phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'...

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy QNCN Hoàng Vân Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: "Với phương châm "Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo", đầu năm 2017, Hội Phụ nữ chúng tôi đã tổ chức kết nghĩa với các Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các địa phương có đồng bào công giáo toàn tòng, qua đó củng cố tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, giúp phụ nữ vùng giáo có nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện mô hình này, chúng tôi khảo sát và tổ chức kết nghĩa với Hội LHPN xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc; trong đó chọn Chi hội phụ nữ xóm Lương Sơn (hơn 80% dân số theo đạo Thiên Chúa) làm điểm. Ngay sau lễ kết nghĩa, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã trích quỹ “Tiết kiệm bản thân để phần người khó”, hỗ trợ ba gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 3 con bò giống và tặng 30 suất quà cho hội viên; tạo điều kiện cho một số gia đình hội viên thu gom cơm, thức ăn thừa ở bếp ăn cơ quan Bộ CHQS tỉnh về chăn nuôi, giúp họ vươn lên thoát nghèo… Không chỉ có vậy, chúng tôi còn vận động mỗi hội viên trong đơn vị tiết kiệm mỗi tháng 10.000 đồng để bảo đảm 2 bữa ăn/tháng cho 50 cháu ở Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ khuyết tật, mồ côi thuộc giáo họ Tân Hương (giáo xứ Bố Sơn). Hằng tháng, chúng tôi cử chị em luân phiên đến nấu ăn, chăm sóc các cháu...".

Cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An bọc sách vở, tặng các cháu ở Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ khuyết tật, mồ côi thuộc giáo họ Tân Hương.

Chị Nguyễn Thị Phúc, một giáo dân ở xóm Lương Sơn chia sẻ: “Tôi bị bệnh u xương, không có tiền chữa trị, nguy cơ phải cắt bỏ chân rất cao. Cảm thông với hoàn cảnh của gia đình tôi, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã vận động chị em trong cơ quan quyên góp được 11,2 triệu đồng. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Hội phụ nữ Bộ CHQS Nghệ An đã giúp tôi giữ được đôi chân lành lặn như hôm nay. Tôi và gia đình vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của các chị”.

Còn theo Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An: "Những nơi cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là hội phụ nữ đơn vị đến làm công tác dân vận, các linh mục và giáo dân đã ra đường cùng làm với bộ đội; dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐND, họ đến tận đơn vị chúc mừng bộ đội... Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình này ra các địa phương khác trong tỉnh".

Bài và ảnh: HUY CƯỜNG (thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gop-phan-cung-co-tinh-doan-ket-luong-giao-544929