Góp phần bảo vệ động vật quý hiếm

Khoảng 21 giờ ngày 1-4-2020, khi đi ngang qua Khu đô thị Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội), Trung tá Dương Văn Quyết, Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS), Nhà máy Z157 (Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật) phát hiện trên đường có một cá thể tê tê màu vàng đậm, trọng lượng khoảng 5kg.

Đây là loài động vật nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ. Qua tìm hiểu, được biết đây là cá thể tê tê Java, tên khoa học là Manis Javanica (thuộc phụ lục ICITES, nhóm IB, nhóm I danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ), trên thị trường “chợ đen” được giao dịch với giá 7-8 triệu đồng/kg, như vậy ước tính cá thể tê tê trên có thể được bán với giá khoảng 35-40 triệu đồng.

Trung tá Dương Văn Quyết suy nghĩ, cần phải nhanh chóng bảo vệ cá thể tê tê, đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng của địa phương và các ban, ngành có liên quan để làm thủ tục bảo tồn động vật quý hiếm. Sau khi nhận được thông tin, các đồng chí: Nguyễn Việt Hà, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đan Phượng, TP Hà Nội; Nguyễn Hữu Nghĩa, cán bộ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã TP Hà Nội; Nguyễn Thế Minh, Phó chủ tịch UBND xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cùng đại diện chính quyền địa phương đã tiến hành lập biên bản, bàn giao cá thể tê tê quý hiếm đưa về nơi bảo tồn đúng theo quy định của pháp luật.

Trung tá Dương Văn Quyết (bên phải) bàn giao cá thể tê tê cho đại diện Hạt Kiểm lâm huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Việc làm trên của Trung tá Dương Văn Quyết đã góp phần bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Đồng chí được các cơ quan chức năng của địa phương biểu dương, ghi nhận, được lãnh đạo Cục Xe-Máy khen thưởng.

Chúng tôi được biết, trên cương vị Trưởng phòng KCS, Trung tá Dương Văn Quyết luôn chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cùng tập thể phòng tham mưu, giúp lãnh đạo, chỉ huy nhà máy chấn chỉnh và tổ chức nâng cao năng lực sửa chữa xe thế hệ mới; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng bền vững, tiến tới xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN/ISO. Trung tá Dương Văn Quyết cùng tập thể Phòng KCS luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Bài và ảnh: ĐOÀN TRỌNG TIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gop-phan-bao-ve-dong-vat-quy-hiem-617408