Góp phần bảo đảm an toàn giao thông

Xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, luôn triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Trên tuyến đường thị trấn Thới Lai - Trường Thắng treo nhiều băng-rôn tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông.

Trên tuyến đường thị trấn Thới Lai - Trường Thắng treo nhiều băng-rôn tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông.

Trong 5 năm qua, xã đã nâng cấp, tráng bê tông 6 tuyến đường dài hơn 13.000m, mặt đường rộng 2m và 4 tuyến đường dài 7.700m, mặt đường rộng 4m; bắc 9 cây cầu bê tông cốt thép. Cùng chúng tôi đi trên tuyến đường liên ấp Thới Tân A - Trường Thuận, ông Huỳnh Văn Phương ở ấp Thới Tân A, chia sẻ: “Tuyến đường này dài tầm 3.000m. Trước đây, đường chỉ rộng 1,5-2m, bong tróc, đi lại khó khăn, không an toàn. Gần năm nay, bà con đồng thuận hiến đất mở rộng đường ra 4m, Nhà nước đầu tư tráng bê tông, đi lại thuận tiện, an toàn hơn”. Theo ông Trần Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Trường Thắng, với sự chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đến nay, trên 90% đường giao thông của xã đều được trải nhựa, tráng bê tông, mặt đường rộng từ 2m-4m. Hệ thống giao thông của xã đã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Cùng với việc xây dựng, nâng cấp đường giao thông, hệ thống chính trị xã Trường Thắng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật về giao thông. Trong đó, các chi bộ, đoàn thể xã phối hợp với các ngành tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, đưa nội dung phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, văn hóa giao thông vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đoàn thể. Ðồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức gương mẫu, tích cực thực hiện và vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm các quy định về ATGT. Hội Cựu chiến binh và Công an xã phối hợp ban giám hiệu các trường học tổ chức tuyên truyền cho học sinh thông qua những buổi sinh hoạt dưới cờ; tổ chức cho phụ huynh ký cam kết học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe đạp điện, không cho con em điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi... Lực lượng Công an, dân phòng và dân quân xã tăng cường tuyên truyền để người dân không lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ; thường xuyên ra quân phát quang bụi rậm...

Nhờ thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp, 5 năm qua, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 2 vụ tai nạn gây chết người. Nguyên nhân, do nạn nhân uống rượu bia tự gây tai nạn cho bản thân. Ông Trần Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, cho biết, thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nâng cao kiến thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/gop-phan-bao-dam-an-toan-giao-thong-a132968.html