Góp một cuốn sách, lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng Việt Nam

Vừa qua, Bộ VH, TT&DL đã tổ chức tổng kết và trao tặng sách nhận được từ chương trình 'Góp một cuốn sách, lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng Việt Nam' do Công đoàn Bộ VH, TT&DL phát động.

Đây là sự kiện được tổ chức hưởng ứng tuần lễ chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4) năm 2021.

Bộ VH, TT&DL đã phát động tới các công đoàn trực thuộc nhằm vận động công đoàn viên đang công tác trong cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ sách góp phần hỗ trợ nguồn sách, xuất bản phẩm cho hệ thống thư viện cơ sở trong cả nước, nhất là thư viện vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có kinh tế còn khó khăn.

Kết thúc chương trình, Công đoàn Bộ đã tiếp nhận được hơn 3.200 cuốn sách thuộc nhiều thể loại từ 45 công đoàn đơn vị trực thuộc đóng góp. Nhiều đơn vị đã đóng góp sách ngay từ những ngày đầu phát động với số lượng sách lớn, có giá trị như Công đoàn Văn phòng Bộ, Công đoàn Tổng cục Thể dục thể thao, Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế...

Các đại biểu tham dự chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Theo Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Tạ Quang Đông, hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn do Công đoàn Bộ phát động, đồng thời đề nghị Công đoàn Bộ tiếp tục tổ chức các hoạt động góp phần xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng thời gian tới. Thứ trưởng cũng đề nghị Vụ Thư viện, đơn vị được giao tiếp nhận số sách ủng hộ từ chương trình, sẽ xây dựng kế hoạch tiếp nhận, chuyển sách tới hỗ trợ những thư viện còn gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng kho sách đọc phục vụ nhân dân.

Thay mặt những người làm công tác thư viện trong cả nước, ông Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện đã tiếp nhận và cảm ơn sự chỉ đạo của Thứ trưởng Tạ Quang Đông và những chia sẻ của đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam, cũng như sự gửi gắm niềm tin của Công đoàn Bộ VH, TT&DL với sự phát triển văn hóa đọc của nước nhà.

Thời gian tới, Vụ Thư viện sẽ phân loại và chuyển sách đến các thư viện ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn để những cuốn sách sớm được người dân sử dụng, góp phần tăng cường nguồn tài nguyên thông tin phục vụ người dân từ đó nâng cao tri thức cũng như đời sống tinh thần cho người dân.

Thái Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/gop-mot-cuon-sach-lan-toa-tri-thuc-khoi-day-khat-vong-viet-nam-238946.html