Google ra mắt hàng loạt tính năng mới cho thị trường châu Phi

Ngày 31-7, tại Nigeria, Google đã ra mắt một số tính năng mới dành riêng cho thị trường châu Phi nhằm giúp người dân tại đây có cơ hội trải nghiệm tốt hơn các giá trị mà Internet mang lại trong điều kiện băng thông chậm cũng như trên các thiết bị di động có bộ nhớ tạm thời (RAM) thấp.

Trong buổi lễ công bố các tính năng mới nằm trong khuôn khổ dự án “Go” do Google khởi xướng, Tập đoàn công nghệ của Mỹ này cho biết đây là dự án nhằm khẳng định những cam kết của Google dành cho châu lục với đa số người dân chưa có cơ hội tiếp cận với internet tốc độ cao. Các tính năng mới bao gồm Google Go với khả năng tự đọc to và nhấn mạnh vào những nội dung quan trọng, Youtube Go cho phép người dùng dễ dàng tải xuống những video clip vào thiết bị di động trong điều kiện mạng yếu, và Google Map Go với chức năng hướng dẫn đường đi chi tiết đến từng lối rẽ.

Hồi đầu năm nay, Google cũng đã giới thiệu hệ điều hành Android Go tại 30 nước châu Phi. Với giao diện đơn giản và thân thiện, Android Go nhắm tới đối tượng lần đầu tiên sử dụng thiết bị di động có kết nối internet.

Cũng tại buổi lễ, Google công bố dự án xây dựng trạm máy chủ Google Station tại Nigeria được thiết kế để phủ sóng wifi tốc độ trên phạm vi rộng. Theo đó, Google sẽ lắp đặt 200 trạm phát sóng wifi công suất lớn tại 5 thành phố lớn nhất của Nigeria và có khả năng phục vụ hàng triệu người trong cùng một thời điểm. Tập đoàn này cho biết các trạm phát sóng wifi sẽ tập trung chủ yếu tại những khu mua sắm, nhà ga và cơ sở giáo dục. Nigeria là quốc gia thứ 5 trên thế giới được hãng công nghệ Mỹ đặt Google Station sau Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Mexico.

Theo tổ chức thống kê Internet World Stats, tính đến tháng 12/2017, có khoảng 450 triệu người sử dụng internet tại châu Phi, chiếm khoảng 35% dân số, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình tại các châu lục khác là 58%.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/google-ra-mat-hang-loat-tinh-nang-moi-cho-thi-truong-chau-phi-545688