Google phát hiện dấu tích quái vật hồ Loch Ness?

Nhiều năm qua con người đã nỗ lực để ghi lại bức ảnh về loài quái vật khổng lồ nguy hiểm này làm minh chứng chính xác cho sự tồn tại của chúng.

Giờ đây, bạn có thể sử dụng Google Street View để thám hiểm cả hai mặt của vùng hồ dài 23 dặm và tự mình ghi lại hình ảnh tại hồ.

Bức ảnh khả nghi về Quái vật hồ Loch Ness

Bức ảnh khả nghi về Quái vật hồ Loch Ness

Chuyên gia nghiên cứu quái vật hồ Loch Ness, ông Adrian Shine cùng đội ngũ nhân viên đã phải mất vài ngày để phân tích những bức ảnh chụp được từ Google Street View.

Họ đã phát hiện ra dấu hiệu khả nghi trong bức ảnh về một vật thể đen nửa nổi nửa chìm trên mặt hồ gây sự chú ý.

Trả lời tờ Telegraph (Anh), phát ngôn viên của Google cho hay: “Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Đó có thể là một khúc gỗ hay một con chim hoặc cũng có thể là một con quái vật?”

Qua Google Street View bất kỳ ai cũng có thể tìm kiếm quái vật, thỏa mãn sự tò mò, đam mê khám phá. Đây cũng chính là dịp kỷ niệm 81 năm ngày ra đời bức ảnh nổi tiếng về quái vật hồ Loch Ness đăng trên tờ Daily Mail ngày 21/4/1934.

Bức ảnh về Quái vật hồ Loch Ness đăng trên tờ Daily Mail (Anh) năm 1934

Ông Shine chia sẻ: “Tôi rất tự hào vì đã tham gia ngay từ đầu và qua đây tôi hy vọng khắp thế giới sẽ đến Scotland tự khám phá vẻ đẹp huyền diệu và thiên nhiên nơi đây”.

Ước tính, 20 năm trước lượng khách du lịch tới tham quan đã tác động tích cực tới nền kinh tế Scotland, thu về khoảng 40 triệu bảng Anh. Đến nay con số tăng lên 60 triệu bảng Anh.

Loch Ness không chỉ nổi tiếng khắp thế giới cùng với huyền thoại quái vật, mà còn vì những cảnh quan thiên nhiên huyền diệu nơi đây.

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ tờ Mirror, một trang tin đời sống xã hội của Anh. Mirror có một lượng bạn đọc khá lớn trên toàn thế giới nhờ vào tính đa dạng và độc đáo của thông tin mà tờ này xuất bản.

Theo Thanh Nga/Infonet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/google-phat-hien-dau-tich-quai-vat-ho-loch-ness/20200606052442631