Google nối bước Facebook cấm quảng cáo sai lệch thông tin trục lợi giữa đại dịch

Google đưa ra lệnh cấm tạm thời quảng cáo khẩu trang y tế nhằm trục lợi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lây lan toàn thế giới nhằm nỗ lực ngăn chặn các đối tượng trục lợi đưa thông tin sai lệch giữa diễn biến dịch bệnh.

"Nâng mức độ thận trọng, chúng tôi quyết định đưa ra lệnh cấm tạm thời tất cả các quảng cáo khẩu trang y tế nhằm trục lợi", nữ phát ngôn của Google cho biết.

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP

Phía Google cho biết luôn có một nhóm kiểm soát tình hình và đánh giá các chính sách trong thời gian nhất định nhằm ngăn chặn hàng chục nghìn quảng cáo kiếm lời giữa diễn biến dịch Covid-19 bùng phát.

"Chẳng hạn như, chúng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều các quảng cáo không hề nhắc đến dịch Covid-19 nhưng lại trục lợi thông qua điều này. Chúng tôi cần phải hành động để ngăn chặn điều này trên nền tảng của Google", nữ phát ngôn cho biết.

Động thái của Google diễn ra sau khi Facebook cũng làm điều tương tự như vậy vào tuần trước. Khẩu trang là một mặt hàng cần thiết lúc này nhưng các quảng cáo luôn đẩy giá cả leo thang. Chúng tôi muốn ngăn chặn các hoạt động kiếm lời trong diễn biến tình trạng khẩn cấp về sức khỏe", Giám đốc điều hành của Instagram - Adam Mosseri viết trên Twitter thông báo lệnh cấm các quảng cáo buôn bán khẩu trang trên Instagram và Facebook.

Dịch Covid-19 bùng phát khiến Tổ chức Y tế thế giới đưa ra cảnh báo tình trạng khẩn cấp. Các thông tin sai lệch, bao gồm lời khuyên rằng Vitamin D sẽ chống lại virus chủng mới, nước tỏi là một phương thuốc chữa bệnh cùng sẽ bị kiểm duyệt và cấm đăng lên mạng.

Tại Trung Quốc, các công ty công nghệ cũng liên tục nỗ lực để bảo vệ người dân tránh các thông tin sai lệch, đảm bảo bình ổn giá các thiết bị y tế, trong đó có khẩu trang. Baidu, được mệnh danh là Google của Trung Quốc cũng cho biết đã loại bỏ hơn 147.000 các mẫu thông tin sai lệch trên mạng liên quan đến Covid-19 vào 12/2. Nhà điều hành công cụ tìm kiếm hàng đầu Trung Quốc cho rằng tất cả các thông tin này đều không đúng và đang gây hoang mang cho dư luận cùng với việc tăng giá thành các thiết bị y tế như khẩu trang.

"Điều đó deo dắt sợ hãi cho người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường. Rất ít người ngoài đường những ngày này", tiến sĩ Tang Deliang, giáo sư khoa học y tế môi trường tại trung tâm y tế Đại học Columbia cho biết trong một phỏng vấn.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/google-noi-buoc-facebook-cam-quang-cao-sai-lech-thong-tin-truc-loi-giua-dai-dich-20200311162622093.htm