Google ngừng 'bắt tay' với Huawei

Google mới đây tuyên bố tạm dừng một số hoạt động hợp tác với Huawei sau khi hãng này bị chính quyền Trump đưa vào danh sách cấm nhập khẩu linh kiện khi chưa có giấy phép.

Theo đó, Google yêu cầu Huawei chuyển giao tất cả sản phẩm phần cứng và phần mềm có liên quan đến "gã khổng lồ" tìm kiếm.

Động thái này có thể gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của Huawei trên thị trường quốc tế khi mất quyền tiếp cận các bản cập nhật hệ điều hành Android của Google ngay lập tức. Bên cạnh đó, những thiết bị tiếp theo trong tương lai cũng sẽ không có khả năng truy cập các ứng dụng và dịch vụ phổ biến bao gồm Google Play Store, Gmail và YouTube.

 Huawei sẽ phải bàn giao các sản phẩm phần cứng, phần mềm, ngoại trừ những sản phẩm được bảo vệ bởi giấy phép nguồn mở.

Huawei sẽ phải bàn giao các sản phẩm phần cứng, phần mềm, ngoại trừ những sản phẩm được bảo vệ bởi giấy phép nguồn mở.

“Huawei sẽ chỉ có thể sử dụng phiên bản công khai trước đây của Android và không có quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ độc quyền từ Google”, Reuters trích dẫn nguồn tin cho biết.

Như vậy, Google sẽ ngừng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ và hợp tác kỹ thuật nào cho Huawei trong tương lai. Tuy nhiên, Huawei vẫn có quyền tiếp tục truy cập vào phiên bản hệ điều hành Android có sẵn thông qua giấy phép nguồn mở, được gọi là Dự án mã nguồn mở Android (AOSP), miễn phí cho bất kỳ ai muốn sử dụng nó. Hiện có khoảng 2,5 tỷ thiết bị Android đang hoạt động trên toàn thế giới.

Hầu hết các ứng dụng của Google đều bị cấm ở Trung Quốc, nơi các sản phẩm thay thế được cung cấp bởi các đối thủ trong nước như Tencent và Yahoo.

Reuters cho biết, thông tin chi tiết vẫn đang được nội bộ Google thảo luận.

Trước đó, ngày 16/5, Tổng thống Donald Trump ký ban hành lệnh cấm Huawei mua thiết bị của Mỹ khi chưa được nước này cho phép, đồng thời ký sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về công nghệ, cấm các doanh nghiệp Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông bị coi là rủi ro với an ninh quốc gia. Việc đưa Huawei vào danh sách đen đã gây khó khăn cho tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc khi làm ăn với các đối tác Mỹ.

Tiếp đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ đang xem xét ban hành các quy định hạn chế đối với Huawei nhằm ngăn chặn sự gián đoạn hoạt động của các mạng và thiết bị mạng hiện có.

Tuần trước, Huawei cùng 68 chi nhánh bị đưa vào danh sách đen của Mỹ.

Giữa lúc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung rơi vào bế tắc, hai đòn tấn công liên hoàn của chính quyền Trump nhắm Huawei có thể khiến Thung lũng Silicon thiệt hại hàng tỷ USD và phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu, bởi vì các doanh nghiệp nước ngoài không thể bán sản phẩm chứa linh kiện được sản xuất tại Mỹ cho “đại gia” ngành công nghệ viễn thông của Trung Quốc nữa.

Một phát ngôn viên của Huawei cho biết các luật sư của Huawei cũng đang nghiên cứu những tác động của Bộ Thương mại Mỹ xung quanh vụ việc này.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/google-ngung-bat-tay-voi-huawei-163622.html