Google, Microsoft,Apple, Amazon đã mất 1.300 tỷ USD từ đầu năm đến nay

Dịch Covid-19 được cho là nguyên nhân khiến giá trị của 4 hãng công nghệ lớn nhất thế giới giảm hơn 1.300 tỷ USD.

Một Apple store phải đóng cửa vì dịch tại Mỹ.

Tình hình hoạt động của 4 hãng công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay là Google (có công ty mẹ là Alphabet), Microsoft, Apple, Amazon từ đầu năm đến nay có vẻ khá ảm đạm. Theo CNBC, từ đầu năm đến nay, 4 hãng này đã bị mất 1.300 tỷ USD.

Nguyên nhân đến từ làn sóng bán cổ phiếu bắt đầu từ cuối tháng 2. Microsoft là hãng chịu thiệt hại nặng nhất với giá trị giảm tới 405,2 tỷ USD, tiếp theo là Apple với thiệt hại 371,8 tỷ USD.

Hai hãng còn lại là Alphabet và Amazon lần lượt bị giảm giá trị 311,1 và 239,4 tỷ USD. Như vậy tổng 4 hãng đã hơn 1.000 tỷ USD.

Sự bùng phát của dịch Covid-19 đã khiến cho các chỉ số chứng khoán của Mỹ như S&P 500, Dow Jones giảm mạnh và gây tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu.

Vào cuối tuần trước, Apple đã tuyên bố sẽ đóng cửa toàn bộ các cửa hàng Apple Store trên toàn cầu (trừ Trung Quốc) cho đến ngày 27/3 để phòng ngừa dịch bệnh. Trước đó vào ngày 17/2 Apple từng đưa ra dự đoán họ không có đủ iPhone để bán ra thị trường do việc sản xuất tại Trung Quốc bị đình trệ. Khi đó cố phiểu của Apple đã giảm ngay lập tức 12,8%.

Trong phiên giao dịch ngày thứ 2, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã mất gần 3.000 điểm, S&P 500 cũng giảm 12%. Dù một ngày trước đó, Cục Dự trữ Liên bang đã hạ lãi suất nhưng hành động này vẫn chưa mang lại tâm lý tốt cho nhà đầu tư.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/google-microsoftapple-amazon-da-mat-1300-ty-usd-tu-dau-nam-den-nay-3538308.html