Google: Kinh tế Internet Đông Nam Á sẽ chạm mốc 240 tỷ USD năm 2025

Theo nghiên cứu của Google và Temasek, nền kinh tế Internet Đông Nam Á có thể vượt mốc 240 tỷ USD vào năm 2025 khi nhiều người tiêu dùng online trên smartphone.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu hợp tác giữa Google và Temasek được phát hành lần đầu năm 2016, bao gồm các lĩnh vực đi chung xe, thương mại điện tử, du lịch trực tuyến và truyền thông trên mạng. Báo cáo mới nhất được công bố hôm 19/11, bổ sung thêm các danh mục mới như giao đồ ăn qua mạng, nghe nhạc, xem phim theo yêu cầu.

Ước tính, GMV (tổng giá trị giao dịch) của nền kinh tế Internet Đông Nam Á đã đạt 72 tỷ USD trong năm 2018, tăng 37% so với năm 2017. GMV thương mại điện tử vượt 23 tỷ USD trong cùng kỳ và có thể tăng hơn 4 lần để cán mốc 100 tỷ USD năm 2025 nhờ lòng tin của người dùng tăng lên. Những tên tuổi như Lazada của Alibaba, Shopee của Sea và Tokopedia của Indonesia đã góp phần thúc đẩy lĩnh vực này.

Báo cáo dự đoán GMV dịch vụ gọi xe đã đạt 7,7 tỷ USD trong năm 2018. Nghiên cứu viết: “Nhờ tham vọng trở thành “ứng dụng thường ngày” của Go-Jek và Grab, chúng tôi dự báo dịch vụ gọi xe có thể đạt gần 30 tỷ USD đến năm 2025”. Google và Temasek đều đầu tư vào Go-Jek, trong khi Grab được rót vốn từ nhiều gã khổng lồ công nghệ khác.

2018 đang trên đà trở thành năm kỷ lục đối với việc gọi vốn của các công ty Internet trong khu vực. Nửa đầu năm nay, đã có 9,1 tỷ USD được gọi thành công, gần bằng cả năm 2017.

Báo cáo bao trùm 6 nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tăng trưởng có được nhờ vào lực lượng người dùng Internet gắn kết nhất thế giới với hơn 90% vào web thông qua smartphone. Sự xuất hiện ngày một rộng rãi của các smartphone giá rẻ và ngày càng nhiều dịch vụ viễn thông di động đáng tin cậy được triển khai đã hỗ trợ nền tảng người dùng Internet Đông Nam Á.

Du Lam (Theo Reuters)

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/internet/google-kinh-te-internet-dong-nam-a-se-cham-moc-240-ty-usd-nam-2025-175140.ict