Google khẳng định không thay đổi Google Maps để tiết lộ cơ sở quân sự Nga

Tuyên bố này nhằm bác bỏ thông tin trước đó cho rằng người dùng Google có thể nhìn thấy hình ảnh phân giải cao về các cơ sở quân sự quan trọng của Nga, như kho vũ khí hạt nhân, bãi phóng ICBM, tuần dương hạm Đô đốc Kunetzov...

Hình ảnh vệ tinh Căn cứ không quân Lipetsk của Nga từ Google Maps. Nguồn: The Verge

Hình ảnh vệ tinh Căn cứ không quân Lipetsk của Nga từ Google Maps. Nguồn: The Verge

Người khổng lồ tìm kiếm Mỹ khẳng định đã không thay đổi dịch vụ Google Maps để tiết lộ các địa điểm chiến lược và quân sự Nga.

Người phát ngôn Google phát biểu với hãng tin TASS (Nga) ngày 19/4: “Chúng tôi không có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến làm mờ các hình ảnh vệ tinh của chúng tôi tại Nga”.

Trước đó, tờ Daily Storm đưa tin rằng Google đã không kiểm duyệt những hình ảnh đó. Báo cáo cho biết người dùng có thể xem các hình ảnh có độ phân giải cao về cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Nga, bao gồm tàu tuần dương Đô đốc Kuznetsov, kho vũ khí hạt nhân, bãi bay thử nghiệm với các máy bay chiến đấu mới nhất Su-57, bãi phóng ICBM và căn cứ không quân.

Trang The Verge cũng đưa tin, Google cho biết không thực hiện thay đổi đối với cách kiểm duyệt hình ảnh vệ tinh về Nga, trái ngược với tuyên bố được lan truyền rộng rãi trên Twitter rằng tập đoàn Mỹ “đã mở quyền tiếp cận [hình ảnh] vào các cơ sở quân sự và chiến lược của Nga”.

Sáng sớm 18/4, một tài khoản Twitter có tên @ArmedForcesUkr (chưa được xác minh nhưng đã được trích dẫn nhiều lần bởi tài khoản chính thức của Bộ Quốc phòng Ukraine) đã đăng một bộ hình ảnh cho thấy các thiết bị quân sự. Dòng tweet có ghi: “Giờ đây mọi người có thể nhìn thấy nhiều loại bệ phóng của Nga, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, sở chỉ huy và các bãi chôn lấp bí mật với độ phân giải khoảng 0,5 mét mỗi pixel”.

Bài đăng trên Twitter với dòng tweet nói rằng "Google Maps đã mở truy cập vào các cơ sở quân sự và chiến lược của Nga...".

Bài đăng Twitter này được trích dẫn lại bởi các cơ quan truyền thông như tờ The Moscow Times, và bản dịch tiếng Anh của nó đã được chia sẻ hàng nghìn lần trên Twitter.

Trang The Verge đã xác nhận rằng ít nhất một trong những hình ảnh từ bài đăng nói trên là có sẵn Google Maps và nó mô tả một địa điểm quân sự đang hoạt động của Nga.

Tuy nhiên, công ty Google cho biết điều này không phải là mới. Trong một email gửi tới The Verge, phát ngôn viên của Google, Genevieve Park cũng cho biết: “Chúng tôi đã không thực hiện bất kỳ thay đổi nào về làm mờ hình ảnh vệ tinh của chúng tôi ở Nga”. Mặc dù những hình ảnh lưu hành có thể là hợp pháp, nhưng chúng đã có trên Google Maps từ rất lâu trước khi xảy ra xung đột ở Ukraine.

Việc Google làm mờ bản đồ về các khu vực nhạy cảm tiềm ẩn, bao gồm cả các địa điểm quân sự không phải là chuyện chưa từng có. Ví dụ: Google Maps làm mờ hình ảnh căn cứ không quân 705 của Không quân Pháp. Tuy nhiên, có rất nhiều cơ sở quân sự khác mà người dùng có thể xem công khai. Chẳng hạn Google Maps cho phép bạn xem hình ảnh vệ tinh chi tiết tương tự về Căn cứ Không quân Nellis của Mỹ và thậm chí là Khu vực 51 bí ẩn.

Hình ảnh trên Google Maps về căn cứ không quân 705 của Pháp đã được làm mờ...

...trong khi hình ảnh vệ tinh của Google về căn cứ không quân Nevada của Mỹ thì vẫn rõ nét từng chiếc máy bay.

Google đã thực hiện một số hành động phản đối Nga sau khi Moskva mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Công ty Mỹ đã tạm dựng việc bán quảng cáo tại nga, cắt quyền truy cập vào ứng dụng thanh toán Google Pay với một số người dùng Nga theo lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ và cấm các tài khoản truyền thông nhà nước của Nga chạy quảng cáo trên các kênh YouTube của họ.

Chính phủ Nga đã đe dọa sẽ phạt Google vì trang YouTube cho đăng các video chứa "thông tin sai lệch" về chiến dịch quân sự của nước này.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo TASS, Verge)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/google-khang-dinh-khong-thay-doi-google-maps-de-tiet-lo-co-so-quan-su-nga-20220419095247566.htm