Google đóng cửa toàn bộ văn phòng tại Trung Quốc vì vi rút corona

Google vừa cho biết đã tạm đóng cửa toàn bộ các văn phòng của mình tại Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch viêm phổi do vi rút corona đang hoành hành.

Cụ thể, các văn phòng tại đại lục, Hong Kong và thậm chí cả Đài Loan đều tạm thời đóng cửa. Quyết định mới này cũng phù hợp với yêu cầu của Chính phủ Trung Quốc về việc kéo dài kỳ nghỉ Tết nhằm giảm nguy cơ lan truyền của vi rút corona.

Bên cạnh việc đóng cửa văn phòng, Google cũng tạm dừng các chuyến công tác tới Trung Quốc và Hong Kong. Theo một phát ngôn viên của hãng, toàn bộ nhân viên tại Trung Quốc cũng như các nhân viên có người thân trở về từ quốc gia này, hãy làm việc tại nhà trong ít nhất 14 ngày kể từ khi xuống máy bay.

Mặc dù không vận hành nhiều dịch vụ web phổ biến tại Trung Quốc như trên thế giới, Google vẫn có các văn phòng đặt trên lãnh thổ quốc gia đông dân nhất thế giới. Bên cạnh đó, Google cũng hiện diện khá mạnh mẽ ở Trung Quốc trong lĩnh vực phần cứng. Hiện nay, các đội ngũ phát triển sản phẩm của hãng như điện thoại Pixel, loa thông minh Google Home… đều viện tới các đối tác Trung Quốc trong việc cung ứng linh kiện và sản xuất thành phẩm.

Ngoài Google, các nhà sản xuất công nghệ lớn cũng đang có phương án riêng để phòng dịch. Do Trung Quốc là trung tâm sản xuất công nghệ, đồng thời là thị trường internet số một của thế giới, nên các nhân viên của nhiều hãng thường xuyên bay đến và đi nơi này. Hầu hết các doanh nghiệp lớn cũng đều có văn phòng đại diện tại Trung Quốc, và việc di chuyển để họp hành và đào tạo diễn ra một cách thường xuyên, dẫn tới nguy cơ vi rút theo đó di chuyển một cách khó lường.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/oto-xemay/956810/google-dong-cua-toan-bo-van-phong-tai-trung-quoc-vi-vi-rut-corona