Google DeepMind hợp tác cùng Open AI trên sứ mệnh chặn robot 'nổi loạn'

DeepMind và Open AI, hai phòng thí nghiệm tiên phong ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ bắt tay nghiên cứu về cách thức ngăn chặn những hành vi bất thường của robot.

Trí tuệ nhân tạo đem đến nhiều ứng dụng thực tế nhưng hiện là nỗi lo cho nhân loại - Ảnh: Reuters

Theo Engadget, viễn cảnh một ngày nào đó những con robot sẽ nổi dậy và tiêu diệt toàn bộ loài người khiến nhân loại không khỏi lo lắng.

Nhưng thay vì chờ cuộc nổi dậy của robot, hai nhà tiên phong của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã quyết định hợp tác cùng nhau giải quyết vấn đề này, nhằm tạo ra các chương trình máy tính thông minh nhưng sẽ không thể giành quyền kiểm soát từ tay con người.

DeepMind của Google và Open AI, một phòng thí nghiệm được tài trợ bởi Elon Musk, đã và đang nghiên cứu một phương pháp "học máy" mới. AI sẽ thực sự làm theo sự ra lệnh của con người khi học một kỹ năng hay công việc mới.

Điều này có thể an toàn hơn việc cho phép một AI tự tìm ra cách giải quyết vấn đề mà có khả năng đưa ra những kết quả bất ngờ và không mong muốn. AI không phải lúc nào cũng làm điều mà người ra lệnh của nó muốn và đôi khi xuất hiện cả các hành vi lừa đảo. Tuy nhiên điều này đã được Open AI và DeepMind giải quyết phần nào trong nghiên cứu mới.

Đây là bước đột phá đáng khích lệ và trong tương lai, chúng ta có thể kiểm soát và chỉ đạo sự phát triển của AI cũng như ngăn cản máy móc trở nên đủ thông minh để tiêu diệt loài người.

Hiếu Trung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/google-deepmind-hop-tac-cung-open-ai-tren-su-menh-chan-robot-noi-loan-853442.html