Google cam kết không sử dụng AI để chế tạo vũ khí

Sau khi có nhiều tranh cãi trong nội bộ công ty về việc Google tham gia vào một chương trình máy bay không người lái của quân đội Mỹ, Sundar Pichai - giám đốc điều hành Google - đã tuyên bố một tập hợp các nguyên tắc về trí thông minh nhân tạo (AI) của công ty.

Nguồn: Reuters

Thông tin được đưa ra vào ngày 7/6 Theo đó, Google cam kết không bao giờ “thiết kế hoặc triển khai” AI để hỗ trợ các hệ thống vũ khí và do thám.

“Chúng tôi muốn nói rõ rằng, trong khi chúng tôi không phát triển AI để chế tạo vũ khí, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ và quân đội trong nhiều lĩnh vực khác chẳng hạn như: an ninh mạng, đào tạo, tuyển dụng quân sự, chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh, tìm kiếm cứu hộ”, Pichai nói.

Quốc Lê (theo Newsweek)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/tin-tuc/google-cam-ket-khong-su-dung-ai-de-che-tao-vu-khi/2018061510166792p1c882.htm