Goo Hara: Từ 'nữ hoàng sexy' được cả Kpop ngưỡng mộ đến bế tắc phải tự vẫn vì bê bối đời tư

Ngày 26/5, nữ nghệ sĩ Goo Hara trở thành cái tên được cả giới truyền thông chú ý vì sự việc cố tự tử tại nhà riêng nhưng không thành. Cô gái từng được gọi là 'nữ hoàng sexy' của Kpop giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện chờ hồi phục.

Người hâm mộ Kpop thế hệ thứ 2 chắc hẳn không thể quên được cái tên Goo Hara và KARA từng một thời “oanh tạc” mọi BXH âm nhạc và đặt bước chân Hallyu đầu tiên sang nước ngoài. Goo Hara thời ấy với nhan sắc đỉnh cao cùng thần thái quyến rũ có thể “hớp hồn” mọi trái tim đã từng được đặt cạnh những cái tên đình đám như Yoona (SNSD), So Hee (Wonder Girls), Ji Yeon (T-ARA),…

Goo Hara thời mới debut

Goo Hara lần đầu được khán giả biết đến khi ra mắt cùng nhóm nhạc KARA trong năm 2007. Cô gái nhỏ khi mới debut chỉ vừa tròn 16 tuổi gây ấn tượng mạnh với mọi người nhờ đôi mắt đen láy, to tròn, tính cách hòa đồng, hài hước. Nhiều người còn ví con Goo Hara với “búp bê sống” và từ đó cái tên Goo Hara nổi lên như một thần tượng quyến rũ mang hơi thở mới đến Kpop.

Goo Hara cùng với KARA đã trở thành nhóm nhạc đỉnh cao trong những năm 2008 - 2010. Với các bản hit để đời như ‘Mister’, ‘Honey’, ‘Lupin’,… đến nay vẫn là thương hiệu của riêng KARA mà không ai có thể làm được. Thậm chí, sự phổ biến của những bài hát KARA còn đến từ vũ đạo ‘butt dance’ gây “bão” trong một thời gian dài. Cái tên KARA đã tiến xa khỏi biên giới Hàn Quốc và vụt sáng ở đất nước Nhật Bản. KARA là một trong số ít những nhóm nhạc nữ thời đầu có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến các nước.

'Mister'

'Honey'

'Lupin'

KARA trên sân khấu tại Nhật Bản

KARA là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng tại Nhật thời điểm đó

Ngoài việc hoạt động âm nhạc và gặt hái được nhiều thành công cùng với KARA, Goo Hara còn là cái tên mà các ông lớn giải trí ưu ái “gọi tên” trên các chương trình thực tế hay truyền hình. Cũng trong thời gian này Goo Hara trở thành chủ đề nóng trong các mối quan hệ bị nghi vấn tình cảm cùng nam thần tượng khác. Những “người tình TV show” của Goo Hara đếm không kể xiết như Minho (SHINee) trên chương trình ‘Invincible Youth’ hay Chansung (2PM) trên ‘King Of Idol’,…

Goo Hara và Minho (SHINee)...

...cùng với Chansung (2PM) từng nhiều lần dính nghi vấn hẹn hò

Về đời tư, Goo Hara cũng là một cái tên khá ồn ào và khiến cánh truyền thông tốn nhiều giấy mực. Năm 2011, sau vụ kiện ồn ào của 3 thành viên KARA là Nicole Jung, Han Seung Yeon, Kang Ji Young tố cáo công ty chủ quản DSP Entertainment bóc lột sức lao động, thì Goo Hara lại bị công khai hình ảnh hẹn hò cùng thành viên Yong Junhyung (cựu thành viên của nhóm HIGHLIGHT). DSP sau đó đành thừa nhận rằng cả 2 người đang có mối quan hệ tốt đẹp và trong quá trình tìm hiểu nhau. Nhưng vào năm 2013, Goo Hara và Yong Junhyung đã tuyên bố chia tay sau 2 năm hẹn hò. Thời gian đó, Goo Hara từng phải chịu nhiều áp lực từ dư luận khi việc hẹn hò giữa nghệ sĩ là điều cấm kỵ đối với người hâm mộ. Đặc biệt là người hâm mộ của nghệ sĩ đang nổi như B2ST (sau này là HIGHLIGHT).

Hình ảnh hẹn hò giữa Goo Hara với Yong Junhyung

Cùng năm 2013, tưởng như mọi chuyện đã yên ắng thế nhưng sau một chương trình truyền hình, khi các MC hỏi về chuyện tình giữa cô với Yong Junhyung thì Goo Hara đã bật khóc và không kiềm chế được mà ném chai nước về phía các tiền bối. Hành động quá khích của Goo Hara bị chỉ trích dữ dội, hình ảnh “búp bê” trước đó như vỡ vụn bởi làn sóng phản đối Goo Hara tồn tại trong làng giải trí.

Goo Hara "phát hỏa" và ném chai nước về phía MC chương trình

Sau hàng loạt lùm xùm kéo đến, cái tên KARA dần trở nên bị mờ đục và không còn chói sáng như thời kỳ đỉnh cao trước đó. Đến năm 2016, KARA tuyên bố chính thức tan rã sau những năm tháng kéo dài chút hơi tàn nhưng không thành. Goo Hara cũng không còn hoạt động mạnh trong giới giải trí.

Goo Hara và Sulli là đôi bạn "gây sốc" của Kpop

Thỉnh thoảng, Goo Hara lại trở thành đề tài bàn tán cho dư luận khi tình bạn của cô và Sulli bị chỉ trích là mang hơi hướng không lành mạnh. 2 nữ thần tượng từng có những bức ảnh chụp chung với nhau gây phản cảm và thậm chí là mang nội dung ấu dâm.

Goo Hara và bạn trai cũ Choi Jong Bum

Đến tháng 9/2018, Goo Hara cùng bạn trai cũ là Choi Jong Bum bất ngờ nổ ra bê bối hành hung nghiêm trọng. Theo đó, Choi Jong Bum đã tố cáo với cảnh sát là Goo Hara đã ẩu đả với mình. Trong khi Goo Hara lại tố ngược lại là nạn nhân bị bạn trai cũ đánh đập, lén quay clip 18+ của cô nàng và dùng nó để uy hiếp tinh thần của nữ thần tượng.

Cả 2 đã kiện đối phương hành hung với nhiều vết thương

Cho đến hiện tại, vụ kiện đã phần nào dịu đi sau tuyên bố của bạn trai cũ Choi Jong Bum sẽ mở lại cửa hiệu salon tóc, còn Goo Hara thì vừa hoàn thành chuyến fanmeeting ở Nhật Bản. Tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy khi bất ngờ sáng ngày 26/5, một thông báo rằng Goo Hara được tìm thấy tại nhà riêng trong quá trình cố gắng tự kết liễu bản thân bằng khói. Hiện tại, Goo Hara vẫn còn bất tỉnh ở bệnh viện nhưng bác sĩ cho biết, mạch đập của cô đã ổn định trở lại.

Nữ thần tượng đã cố ý tự vẫn sau khi đăng dòng trạng thái: "Tạm biệt"

Trước đó, Goo Hara từng khiến nhiều người lo lắng khi đăng tải những dòng trạng thái mang nhiều tâm trạng u uất, bi quan trên mạng xã hội. Đây được cho là hậu quả của việc kìm nén cảm xúc của nữ thần tượng trong suốt quãng thời gian bê bối xảy ra và bị nhiều người chỉ trích không hay. Có lẽ do quá áp lực nên nữ thần tượng không tiếc tìm đến cái chết như một cách kết thúc sinh mệnh của mình. Tiếc thay cho một “nữ hoàng quyến rũ” từng một thời làm chao đảo cả Kpop giờ phải chịu cảnh đau đớn về thể xác và tâm hồn. Chỉ mong Goo Hara mau chóng hồi phục sức khỏe và sống lạc quan hơn sau những biến cố!

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/goo-hara-tu-nu-hoang-sexy-duoc-ca-kpop-nguong-mo-den-be-tac-phai-tu-van-vi-be-boi-doi-tu-73260.html