Goo Hara mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng trước khi tự tử

Quản lý tiết lộ nữ ca sĩ 28 tuổi phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm trong thời gian khá dài. Một số ý kiến cho rằng cô từng tự tử vào năm 2018 nhưng công ty phủ nhận.

Tối 25/5, cựu thành viên Kara Goo Hara được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch tại nhà riêng. Nữ ca sĩ được kết luận là đã tìm cách tự tử bằng phương pháp ngạt khói.

Sau đó, ngày 26/5, quản lý của Goo Hara - cũng là người đã tìm thấy cô bất tỉnh - cho biết nữ ca sĩ bị trầm cảm trong thời gian dài trước khi nảy ra ý định tự tử. Vì tình trạng bệnh khá nghiêm trọng nên công ty luôn quan tâm, theo dõi sát sao cuộc sống cũng như tâm lý của Goo Hara.

Theo lý giải của phía công ty, vì lo lắng khi Goo Hara không nghe điện thoại nên quản lý vội vàng đến nhà riêng và tìm thấy cô đã bất tỉnh.

Goo Hara được cho là phải chịu nhiều áp lực do vụ việc với bạn trai cũ Choi Jong Bum mang lại.

Goo Hara được cho là phải chịu nhiều áp lực do vụ việc với bạn trai cũ Choi Jong Bum mang lại.

Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ phải chống chọi với rất nhiều cảm xúc tiêu cực do vụ việc với bạn trai cũ Choi Jong Bum mang lại. Vụ kiện hành hung cũng như bị đe dọa tung clip nóng khiến cô luôn trong trạng thái lo lắng, hoảng sợ và tuyệt vọng.

Vào tháng 9/2018, từng có tin Goo Hara cố tự tử tại nhà riêng do mắc bệnh trầm cảm nhưng được cấp cứu kịp thời. Ở thời điểm đó, công ty quản lý phủ nhận tin đồn tự tử, khẳng định nữ ca sĩ chỉ dùng thuốc an thần và thuốc điều trị tiêu hóa theo đơn của bác sĩ.

Khi tin tức Goo Hara tự tử vào ngày 25/5 được lan rộng, nhiều người đã lật lại tin đồn cũ và nghi ngờ công ty quản lý từng giúp nữ ca sĩ lấp liếm vụ tự sát bất thành.

Mới đây, Choi Jong Bum tuyên bố sẽ mở tiệm làm tóc mới. Công chúng Hàn Quốc liên tục chỉ trích vì Choi vẫn hưởng thụ cuộc sống trong khi Goo Hara bị hủy hoại cả hình ảnh và sự nghiệp.

Trước khi tự tử, Goo Hara đã đăng nhiều dòng trạng thái thể hiện tâm trạng u buồn, tiêu cực lên trang cá nhân. "Đau đớn nhưng phải vờ như mình vẫn ổn", "Bên ngoài trông như chẳng có vấn đề gì nhưng bên trong đã vỡ vụn thành trăm mảnh", "Lời nói có thể giết chết con người nhưng cũng có thể cứu rỗi cuộc đời người khác. Đã biết ngôn từ có sức nặng, tại sao không suy nghĩ kĩ trước khi thốt ra", "Tạm biệt"... là một số lời tâm sự của nữ ca sĩ.

Scandal clip nóng với bạn trai cũ chưa qua, Goo Hara lại bị lôi vào tin đồn nhạy cảm khác. Một số người dùng ẩn danh trên mạng cho rằng cô là một trong số những nạn nhân từng bị Seungri quay lén. Tin đồn thất thiệt trên được cho là gây ảnh hưởng không nhỏ tới tâm trạng nữ ca sĩ.

Nữ ca sĩ đăng tải nhiều dòng tâm sự tiêu cực trên trang cá nhân trước khi tự tử.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội Hàn Quốc, một số người cho rằng cô còn gặp phải áp lực do bị công chúng dè bỉu ngoại hình. Thời gian gần đây, trên trang cá nhân, Goo Hara bị nhiều người chê bai thậm tệ về việc phẫu thuật thẩm mỹ. "Không lẽ chỉnh sửa là có tội? Tôi chỉ làm (phẫu thuật mí mắt) vì phát hiện triệu chứng viêm mí thôi", cựu thần tượng đáp lại bình luận ác ý.

Goo Hara sinh năm 1991, từng hoạt động với tư cách thành viên Kara. Sau khi nhóm tan rã, cô tham gia diễn xuất và chủ yếu xuất hiện trên các chương trình truyền hình tạp kỹ cũng như làm người mẫu tạp chí.

Cựu thành viên Kara thừa nhận cô đã phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp hơn. Ban đầu, sự thẳng thắn của cô được khá nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, vẫn có không ít người dựa vào việc chỉnh sửa nhan sắc để chỉ trích cô trong nhiều năm.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/goo-hara-mac-benh-tram-cam-nghiem-trong-truoc-khi-tu-tu-post950479.html