Gốm Trung Quốc rẻ 'o ép' gốm Bát Tràng

Trên con đường đê dẫn vào làng nghề gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội), chúng tôi bắt gặp chiếc xe tải mang biển số Hưng Yên đang chở rất nhiều thùng hàng carton, trên đó in toàn chữ Trung Quốc.

Xe tải chở đầy thùng gốm Trung Quốc vào làng gốm Bát Tràng

Lần theo chiếc xe này vào trong một cửa hàng bán đồ gốm tại làng gốm Bát Tràng, tấm biển quảng cáo của cửa hàng ghi "chuyên cung cấp bình thủy tinh, lọ hoa, bát đĩa, ấm chén các loại". Quan sát thấy các thùng hàng in chữ Trung Quốc cũng xếp đầy. Bên trong toàn là đồ gốm, sứ.

Khi phóng viên muốn hỏi về xuất xứ của các lô hàng này, các nhân viên bán hàng chỉ xua tay, lắc đầu.

Chợ gốm Bát Tràng một ngày đầu tháng 8, các cửa hàng vẫn kinh doanh như bao năm nay. Những đoàn khách du lịch đến ngó nghiêng, có người mua được vài thứ gì đó, có người chỉ tham quan mà không mua gì. Không thấy ai nhắc đến cụm từ "cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung". Nhưng nó đang âm ỉ tác động đến ngôi làng gốm cổ hàng nghìn năm tuổi này.

"Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nghe to tát, xa xôi, nhưng thực tế nó đang làm đồng nhân dân tệ bị tụt giá, hàng Trung Quốc vào Việt Nam giá rẻ hơn khiến làng nghề khó khăn hơn. Thực tế thời gian qua việc nhập khẩu hàng gốm Trung Quốc về cũng nhiều hơn do giá giảm", ông Trần Hải Hậu, tiểu thương chợ gốm Bát Tràng cho hay.

Hiện nay, nhiều mặt hàng của Trung Quốc rẻ hơn hàng Việt Nam khoảng 20 - 40%. Trong khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã mất giá hơn 5% so với đồng USD thì đồng Việt Nam chỉ mất trên 1%, nghĩa là hàng Trung Quốc rẻ hơn hàng Việt Nam 4% nhờ chênh lệch tỉ giá.

Dễ thấy, một đơn hàng nhập từ Trung Quốc trước đây có giá 100 triệu đồng sẽ giảm xuống còn 96 triệu đồng. Đó là lý do khiến hàng Trung Quốc về Việt Nam tiếp tục tăng lên, tăng sức ép cạnh tranh với hàng hóa của doanh nghiệp trong nước. Nguy cơ nhập siêu từ Trung Quốc có thể trầm trọng hơn do hàng hóa Trung Quốc khó vào thị trường Mỹ sẽ chuyển hướng sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam.

Từ nhiều năm nay, gốm Bát Tràng cũng như nhiều mặt hàng thủ công khác của Việt Nam, phải cạnh tranh gay gắt với hàng Trung Quốc có giá rẻ hơn và mẫu mã đa dạng.

Theo các tiểu thương tại làng Bát Tràng, giá gốm Trung Quốc đang rẻ hơn sản phẩm cùng loại của Việt Nam khoảng 30%. Nếu đồng nhân dân tệ mất giá thêm 5% có nghĩa hàng Trung Quốc sẽ rẻ hơn hàng Việt 35%, khả năng cạnh tranh sẽ khó hơn.

Trước sức ép cạnh tranh, bà Phùng Thị Thuần, một tiểu thương tại chợ gốm Bát Tràng đã phải nhập thêm cả gốm sứ Trung Quốc để bày bán thêm. Bà cho biết, chất lượng gốm Bát Tràng cao cấp hơn do được nung ở nhiệt độ cao hơn. Nhưng do nhu cầu của khách, thích hàng đẹp mà giá rẻ, nên bà nhập cả hàng Trung Quốc về để khách so sánh, lựa chọn.

Mặt khác, hàng Bát Tràng cũng phải giảm giá theo để cạnh tranh, nên lợi nhuận còn rất thấp. Khó khăn với người thợ Bát Tràng càng thêm lớn. Dù rất tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống, nhưng đành lực bất tòng tâm.

Theo ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, các làng nghề truyền thống hiện nay đang đứng trước những vấn đề đáng báo động về sức cạnh tranh cũng như nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

“Tôi đã phát hiện một số cửa hàng gốm ở Bát Tràng nói với khách là gốm Bát Tràng, nhưng đó chỉ là gốm sứ Giang Tây. Đề nghị các cửa hàng phải ghi rõ là gốm sứ nhập từ Giang Tây, Trung Quốc”, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam bức xúc.

Theo các chuyên gia kinh tế, tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung hiện nay rõ nét nhất vẫn là trên thị trường tiền tệ - tỷ giá. Với những thị trường gần kề Trung Quốc như Việt Nam, hàng hóa Trung Quốc có xu hướng xuất vào nhiều hơn từ máy móc đến hóa chất, nhựa, cao su và cả gốm sứ. Hàng Việt sẽ đắt hơn và nỗi lo cạnh tranh không nổi là rõ ràng.

Tuy vậy, giá không phải là vấn đề duy nhất trong câu chuyện cạnh tranh. Ông Dần nhắc lại câu chuyện gốm sứ Bát Tràng xuất sang Nhật bị trả lại cả container vì trong sản phẩm lẫn cả tóc của thợ gốm. Do vậy, để cạnh tranh, doanh nghiệp Việt cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề chất lượng sản phẩm.

Trái cây Việt vẫn “lép vế” trên thị trường ngoại

Người Thái “cày xới” thị trường Việt

Theo Báo Tin tức

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh/gom-trung-quoc-re-o-ep-gom-bat-trang-3465054.html