Gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng để 'tách quai, lấy nhựa bán'?

Tổ công tác đặc biệt của lực lượng QLTT xác nhận hơn 620kg chất thải y tế gồm khẩu trang, găng tay, mũ... đã bị tiêu hủy ngay trong đêm 19/2.

Tổ công tác đặc biệt của lực lượng QLTT xác nhận hơn 620kg chất thải y tế gồm khẩu trang, găng tay, mũ... đã bị tiêu hủy ngay trong đêm 19/2

Tổ công tác đặc biệt của lực lượng QLTT xác nhận hơn 620kg chất thải y tế gồm khẩu trang, găng tay, mũ... đã bị tiêu hủy ngay trong đêm 19/2

Trước mối lo ngại về việc tái sử dụng khẩu trang y tế đã qua sử dụng, đại diện Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết: Chiều 24/2, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã giao Tổ công tác 304 xử lý các vấn đề “nóng” về QLTT do ông Trần Hùng làm Tổ trưởng trực tiếp xuống hiện trường để xử lý triệt để vụ việc.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Hùng cho biết, qua xác minh, toàn bộ chất thải trên đã được tiêu hủy ngay trong đêm 19/2 dưới sự giám sát của Công an huyện Sóc Sơn, phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm y tế dự phòng.

Theo đó, qua xác minh ban đầu của lực lượng chức năng gồm: Công an huyện Sóc Sơn, Công an xã Bắc Sơn, Trung tâm y tế Sóc Sơn, xác định đối tượng là Nguyễn Minh Nguyên sinh năm 1996 thường trú tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã thu, mua toàn bộ số chất thải y tế trên về để tách bỏ dây quai cao su, lấy nhựa bán...

Hồng Hạnh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/gom-khau-trang-y-te-da-qua-su-dung-de-tach-quai-lay-nhua-ban-d454037.html