Gom hơn 10 tấn mỡ hôi thối từ Nghệ An ra Bắc tiêu thụ

Một chiếc ô tô tải biển kiểm soát Hà Nội đang chở trên xe một khối lượng lớn mỡ lợn bẩn trên đường từ Nghệ An đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Vào hồi 19h30 ngày 20/2/2021, tại xóm 9, xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu), tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C - 72266 do Vũ Quang Tiến, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe chở 116 bì mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối và chuyển màu, có khối lượng khoảng hơn 10 tấn.

Kiểm tra tại khu vực nhà máy nước xã Quỳnh Yên, công an huyện phát hiện thêm 2 tấn mỡ động vật bốc mùi hôi thối cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc chế biến mỡ heo. Toàn bộ số mỡ động vật thu giữ có khối lượng hơn 12 tấn.

Các đối tượng liên quan đến đường dây thu gom, tái chế mỡ lợn bẩn không rõ nguồn gốc đang bị tạm giữ tại Công an huyện Quỳnh Lưu

Các đối tượng liên quan đến đường dây thu gom, tái chế mỡ lợn bẩn không rõ nguồn gốc đang bị tạm giữ tại Công an huyện Quỳnh Lưu

Số mỡ động vật mà lực lượng công an huyện Quỳnh Lưu thu giữ nêu trên do đối tượng Bùi Thị Tân (SN 1975) và Nguyễn Văn Trung (SN 1987) đều trú tại xóm 8, xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu) thu gom, tái chế và thuê xe vận chuyển ra một số tỉnh phía bắc tiêu thụ.

Hiện công an huyện Quỳnh Lưu đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định

Việt Hùng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/gom-hon-10-tan-mo-hoi-thoi-tu-nghe-an-ra-bac-tieu-thu-282583.html