Gom hơn 1,3 tấn ốc nhập lậu từ Trung Quốc đưa vào tiêu thụ trong nội địa

Ông Diệp Lâm Sáng (trú tại Tiên Yên, Quảng Ninh) mua gom hơn 1,3 tấn ốc có nguồn gốc từ Trung Quốc ở biên giới Móng Cái, sau đó đưa vào nội địa bán kiếm lời. Trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh) phát hiện.

7h ngày 18-4-2019, trong khi làm nhiệm vụ tại khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh) kiểm tra xe ô tô BKS 14C-041.71 do ông Diệp Lâm Sáng ( trú tại thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) là tài xế, phát hiện trên xe vận chuyển 1.360 kg ốc đĩa, ốc len.

Ốc có nguồn gốc Trung Quốc nhập lậu được Quản lý thị trường Quảng Ninh phát hiện

Ốc có nguồn gốc Trung Quốc nhập lậu được Quản lý thị trường Quảng Ninh phát hiện

Ông Sáng không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số ốc trên và khai số ốc này có nguồn gốc từ Trung Quốc được ông mua gom của một số đối tượng để về bán kiếm lời.

Hơn 1,3 tấn ốc chở trên xe tải

Hiện Đội Quản lý thị trường số 4 đã ra quyết định xử phạt VPHC 15 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm nhập lậu đối với ông Sáng và buộc tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số ốc trên theo quy định pháp luật.

Tuấn Hương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thi-truong/hon-1-3-tan-oc-nhap-lau-tu-trung-quoc-dua-vao-tieu-thu-trong-noi-dia-541538/