Gom 17.400 khẩu trang trôi nổi để bán ra thị trường TP.HCM

Ập vào cơ sở sản xuất ở quận 12, QLTT phát hiện 17.400 khẩu trang không nguồn gốc, xuất xứ. Chủ hộ kinh doanh khai mua hàng trôi nổi ở các tỉnh về bán ra thị trường TP.HCM.

Ngày 12/2, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 12 thuộc Cục QLTT TP.HCM cho biết cơ quan này vừa thu giữ hơn 17.400 khẩu trang loại 4 lớp không có nguồn gốc, xuất xứ, tại một cơ sở sản xuất ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM.

 Số khẩu trang bị thu giữ. Ảnh: P.T.

Số khẩu trang bị thu giữ. Ảnh: P.T.

Theo đó, trưa 11/2, Đội QLTT số 12 kiểm tra cơ sở sản xuất này, phát hiện 17.400 khẩu trang không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý.

Theo đội QLTT, hộ kinh doanh này có đăng ký sản xuất khẩu trang nhưng tại thời điểm kiểm tra cả 3 máy đóng quai khẩu trang bị hỏng, không hoạt động.

Ông Nguyễn Tấn Phát, chủ hộ kinh doanh, khai nhận toàn bộ số khẩu trang không rõ nguồn gốc trên được ông đặt mua trôi nổi trên thị trường từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, rồi mang về bán lại ở TP.HCM.

Quang Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/gom-17400-khau-trang-troi-noi-de-ban-ra-thi-truong-tphcm-post1046354.html