Goldman Sachs: S&P500 sẽ tăng thêm 20% vào cuối năm 2021

Goldman Sachs cho biết thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục đà tăng trưởng tốt vào năm 2021.

Cụ thể, Goldman cho biết dự kiến chỉ số S&P 500 sẽ tăng 19% so với mức đóng cửa hôm thứ hai, lên 4.300 vào cuối năm 2021, với mức tăng thêm 7%, lên 4.600 vào cuối năm 2022.

Các chuyên gia dự đoán, động lực thúc đẩy những lợi nhuận đó phụ thuộc rất nhiều vào lợi nhuận của các doanh nghiệp năm 2021, với S&P 500 dự kiến sẽ đạt kỷ lục thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 175 đô la, tương ứng với mức tăng trưởng hàng năm gần 30%, Goldman ước tính.

Nhóm cổ phiếu ngành công nghệ dự báo vẫn sẽ là nhóm tăng điểm, thêm vào đó sẽ là nhóm ngành vật liệu và tiêu dùng.

Và trong khi các cổ phiếu công nghệ lớn như Facebook, Apple, Amazon, Microsoft và Google có thể sẽ có nhiều thay đổi, điều này còn phụ thuộc vào ảnh hưởng của dịch COVID-19, khi mà Mỹ đang tăng đột biến số ca nhiễm và tử vong. Nhưng các chuyên gia tại Goldman nhìn thấy nhiều điểm tích cực hơn: "Các công ty công nghệ lớn cung cấp thời gian dài hơn trong môi trường lãi suất thấp, tăng trưởng trong thời gian ngắn cao và đòn bẩy thấp."

Ngân hàng cũng cho biết họ kỳ vọng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội để có một sự trở lại ấn tượng. Goldman dự đoán rằng tăng trưởng GDP của Mỹ vào năm 2021 sẽ đạt 5,3%, cao hơn nhiều so với ước tính đồng thuận là 3,8% và thấp hơn mức dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2021 là 6%.

Ngoài ra, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương Andrew Tilton của ngân hàng Goldman Sach đã đưa ra nhận định, việc Chính phủ bị chia rẽ giữa 2 Đảng phái có thể sẽ có lợi cho thị trường chứng khoán.

Khi xảy ra sự phân chia quyền kiểm soát giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Nhà Trắng cũng như lưỡng viện Quốc hội Mỹ, bất cứ chính sách kích thích tài chính mới nào tại Mỹ sẽ không có quy mô quá lớn. Điều đó có nghĩa là tăng trưởng của kinh tế Mỹ sẽ không quá cao, còn lãi suất sẽ không bị đẩy lên quá nhiều.

Bên cạnh đó, thông tin về cổ phiếu Tesla lọt vào nhóm S&P 500, đang rất có lợi cho thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

Theo đó, các nhà phân tích kỳ vọng rằng việc Tesla được đưa vào S&P 500 sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đà tăng vốn có của cổ phiếu này, bởi hiện có khoảng 11 nghìn tỷ USD trong các quỹ tương hỗ và khoản đầu tư khác đang theo dõi S&P 500. Nhiều trong số đó sẽ bị thu hút bởi Tesla.

Các nhà phân tích cho biết, lựa chọn đưa công ty 17 năm tuổi này trở thành trụ cột của thị trường chứng khoán hiện cũng củng cố tầm ảnh hưởng của một số công ty công nghệ lớn. 5 công ty công nghệ lớn nhất – Apple, Amazon, Alphabet, Google và Facebook, có tiềm lực rất lớn trên thị trường và chiếm khoảng 26% giá trị S&P 500 tính đến cuối tháng 8, tăng từ mức 14% đối với 5 cổ phiếu lớn nhất 3 năm trước.

Bất chấp một đại dịch toàn cầu dẫn đến sự suy giảm kinh tế mạnh nhất kể từ cuộc đại suy thoái, chỉ số S&P 500 vẫn tăng 12% tính đến thời điểm kết thúc ngày thứ hai.

Mỹ Duyên

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/goldman-sachs-dua-ra-du-bao-ve-chung-khoan-my-23756.html