Golden Boy 2016 trở thành đồng đội của Messi, Neymar

PSG đánh bại Milan để giành chữ ký của tiền vệ trung tâm Renato Sanches từ Lille.

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận PSG đã hoàn tất thủ tục giấy tờ để sở hữu Renato Sanches từ Lille. Cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng đã đồng ý mọi điều khoản cá nhân với nhà ĐKVĐ Ligue 1.

Sau bài kiểm tra y tế sắp diễn ra tại Paris, Sanches sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với "Le Parisien". Chủ nhân giải thưởng Golden Boy 2016 trở thành tân binh thứ 5 của PSG trong hè 2022, sau Vitinha (41,5 triệu euro), Nordi Mukiele (16 triệu euro), Nuno Mendes (40 triệu euro) và Hugo Ekitike (mượn).

 Sanches (áo trắng) đối đầu Messi ở mùa trước.

Sanches (áo trắng) đối đầu Messi ở mùa trước.

Ban đầu, Sanches được Milan liên hệ. Tuy nhiên, PSG đã nhanh chóng chi 15 triệu euro để đánh bại đối thủ Serie A. Ngoài ra, Sanches cũng tác động để thương vụ này sớm hoàn tất, bởi anh chỉ muốn tiếp tục sự nghiệp tại Paris, nơi có sự góp mặt của cựu giám đốc thể thao của Lille, ông Luis Campos.

Sanches nổi lên là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá châu Âu sau mùa 2015/16. Hè 2016, cầu thủ sinh năm 1997 tiếp tục thăng hoa khi cùng tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch EURO tại Pháp.

Sau chuỗi thành công, Sanches được Bayern đón về Allianz Arena. Tuy nhiên, tiền vệ 24 tuổi lại thi đấu không thành công. Sự nghiệp của Sanches chạm đáy khi anh phải đầu quân cho Swansea dưới dạng cho mượn, và cùng "Thiên nga đen" rớt hạng từ Premier League xuống Championship.

Hè 2019, Sanches được Lille chiêu mộ với giá 20 triệu euro. Ở môi trường Ligue 1, cầu thủ người Bồ Đào Nha nhanh chóng tìm lại phong độ. Sanches nhanh chóng có vị trí vững chắc trong đội hình "Les Gones" và thành quả là chức vô địch giải VĐQG Pháp 2020/21.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/golden-boy-2016-tro-thanh-dong-doi-cua-messi-neymar-post1342180.html