Gợi ý những món quà ý nghĩa cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần và những món quà tặng thầy, tặng cô luôn là chủ đề nóng hổi của tất cả các bạn học sinh, sinh viên.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để các thế hệ học trò tri ân thầy cô của mình. Để tỏ lòng biết ơn đối với những người đã dạy dỗ chúng ta nên người, các bạn tham khảo những món quà ý nghĩa dưới đây để tặng các thầy cô kính yêu.

Dưới đây là những món quà gợi ý mang đầy ý nghĩa dành tặng các thầy cô giáo:

Luôn phấn đấu trở thành người tốt, người tài

Có lẽ món quà to lớn và ý nghĩa nhất với các thầy cô giáo chính là việc bạn luôn cố gắng phấn đấu trở thành những người tốt, giúp ích cho xã hội.

Do đó, để chào mừng ngày này, bạn hãy không ngừng phấn đấu trở thành người làm chủ cuộc sống của mình, xuất sắc trong lĩnh vực bạn theo đuổi để thầy cô giáo có thể tự hào về bạn.

Tặng thầy bút ký cao cấp

Cây bút luôn là biểu tượng của ngành giáo dục.

Cây bút là biểu tượng của ngành giáo dục, của tri thức và trí tuệ. Bút ký là một món quà cao cấp, sang trọng nhưng cũng rất ý nghĩa để tặng thầy cô. Bạn nên chọn loại bút có kiểu dáng hiện đại, sang trọng và được mạ crom sáng bóng, đặc biệt nên chọn loại bút có hộp đựng để tăng phần trang trọng cho món quà. Một số thương hiệu bút ký nổi tiếng như Parker, Picasso, Lamy, Waterman...

Bên cạnh đó, nếu bạn có thể khắc tên thầy lên bút thì món quà càng thêm phần ý nghĩa.

Một chiếc bút ký cao cấp có giá từ 200.000 đồng cho tới vài chục triệu đồng.

Cà vạt - món quà tặng thầy đầy ý nghĩa

Cà vạt luôn là sự lựa chọn của các thầy trong những bộ vest

Đây thực sự là món quà vô cùng thiết thực để tặng nam giới cũng như các thầy giáo. Bạn có thể chọn các loại cà vạt bằng vải lụa hoặc phi bóng. Tùy vào tuổi tác của thầy giáo mà bạn có thể chọn họa tiết cà vạt cho phù hợp, những chiếc cà vạt màu sắc, họa tiết caro thường phù hợp với những thầy giáo trẻ, trong khi loại cà vạt kẻ sọc hoặc cà vạt trơn thường dùng cho các thầy giáo đã có tuổi.

Giá một chiếc cà vạt không quá đắt, dao động từ khoảng vài chục nghìn đồng cho tới vài triệu đồng tùy loại nhưng bạn có thể chọn cà vạt có giá khoảng 200.000 - 300.000 đồng có kèm hộp đựng.

Kẹp cà vạt

Kẹp cà vạt cũng rất đa dạng

Bên cạnh cà vạt thì bạn cũng có thể tặng thầy chiếc kẹp cà vạt để bộ đồ thầy mặc trở nên sang trọng hơn kẹp cà vạt và suit là bộ đôi gần như không thể thiếu để tôn lên vẻ chỉn chu, lịch lãm.

Những mẫu mã vô cùng đa dạng

Khi thầy mặc một chiếc áo sơ mi dày và cà vạt dày, bạn nên dùng kẹp bấm giúp cho giữ mọi thứ bằng phẳng cố định. Với áo sơ mi mỏng và cà vạt mỏng, bạn nên lựa chọn loại kẹp ghim trượt để không làm cộm chiếc cà vạt mỏng lên.

Giá một chiếc cà vạt cũng không quá cao, dao động từ khoảng 150.000 đồng cho tới vài triệu đồng tùy chất liệu.

Thắt lưng da

Cũng như ví, thắt lưng là phụ kiện mà đấng mày râu nào cũng cần. Nếu chưa biết chọn quà 20/11 tặng thầy giáo như thế nào, bạn nên chọn thắt lưng da bởi đây là lựa chọn an toàn nhất. Khuyết điểm của món quà này chính là bạn sẽ khó nắm được vòng bụng của thầy như thế nào để bấm lỗ cho vừa, tuy nhiên đừng lo lắng bởi chỉ cần bạn chân thành thì món quà này cũng đủ khiến thầy hạnh phúc.

Dây lưng cũng có giá dao động từ 200.000 đến 500.000 nghìn thậm chí có những loại vài triệu.

Nếu chưa biết chọn quà 20/11 tặng thầy giáo như thế nào, bạn nên chọn thắt lưng da bởi đây là an toàn nhất

Khăn quàng cổ là một trong những lựa chọn hàng đầu dành tặng cho các thầy, cô.

Trên đây là những món quà tặng thầy nhân dịp 20/11 gợi ý cho bạn. Ngoài những món quà trên thì bạn cũng có thể tự tay làm những món quà tặng thầy cô thì sẽ ý nghĩa hơn.

Theo Kiều Trang/Đời sống pháp luật

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/mua-sam-huong-thu/goi-y-nhung-mon-qua-y-nghia-cho-ngay-nha-giao-viet-nam-2011-768549.html