Gợi ý những địa điểm tổ chức tiệc cuối năm

Dịp cuối năm, đơn vị nào cũng muốn tổ chức bữa tiệc liên hoan cuối năm đầm ấm, vui vẻ, khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên điều khiến các công ty đau đầu nhất là không biết lựa chọn địa điểm nào để tổ chức tiệc tất niên cuối năm cho công ty tại Hà Nội phù hợp

Sau một năm cùng nhau gắn bó, cùng nhau làm việc, cùng trải qua những thất bại hay những thành công trong cuộc sống hay công việc thì những ngày cuối năm là những ngày để ta ngồi lại và trò chuyện với nhau.

Dịp cuối năm, đơn vị nào cũng muốn tổ chức bữa tiệc liên hoan cuối năm đầm ấm, vui vẻ, khiến mọi người xích lại gần nhau hơn.

Tuy nhiên điều khiến các công ty đau đầu nhất là không biết lựa chọn địa điểm nào để tổ chức tiệc tất niên cuối năm cho công ty tại Hà Nội phù hợp. Chúng tôi sẽ gợi ý cho các bạn một số địa điểm khách sạn nhà hàng tổ chức tiệc cuối năm chất lượng tại Hà Nội mà bạn không thể bỏ qua.

Tổ chức tiệc Tất Niên cuối văm ở Khách sạn

Nếu bạn tổ chức những bữa tiệc tất niên cuối năm có quy mô lớn, cần sự đẳng cấp và sang trọng, khách sạn là địa điểm tổ chức sự kiện vô cùng phù hợp. Ngoài ra, nhiều khách sạn cung cấp các dịch vụ đa dạng từ phòng tiệc, phòng hội nghị hội thảo cho tới dịch vụ nhà hàng, dịch vụ spa… đáp ứng đủ mọi yêu cầu của khách.

Khách Sạn Melia Hanoi

Khách sạn Melia nổi tiếng là địa điểm tổ chức sự kiện ở Hà Nội chuyên nghiệp, được xếp vào danh sách những địa điểm tổ chức sự kiện có không gian lớn nhất cả nước. Rất nhiều những hội thảo, hội nghị hoành tráng, sự kiện quan trọng được các tổ chức, cá nhận tin cậy chọn Melia làm nơi tổ chức. Phòng hội nghị của Melia có sức chứa lên tới 1200 khách, nơi đây hiện tại sở hữu nhiều phòng khác nhau phù hợp cho nhiều không gian, mục đích sự kiện khác nhau.

Phòng Họp của Khách sạn Melia có sức chứa 1.200 khách

Phòng Họp của Khách sạn Melia có sức chứa 1.200 khách

Khách Sạn Pullman

Pullman là một trong những khách sạn có chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo đắt đỏ nhất nhưng về chất lượng thì chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng về số tiền đã bỏ ra. Khách sạn 5 sao Pullman sở hữu phòng tiệc có diện tích 586m², được trang bị hệ thống internet tốc độ cao cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng chất lượng. Pullman có 8 phòng hội nghị hiện đại đa dạng kích thước phù hợp với các sự kiện khác nhau.

Khách sạn Pullman có 8 phòng hội nghị hiện đại, đa dạng kích thước

Khách Sạn Fortuna

Fortuna là khách sạn 4 sao, có sức chứa 700 người, cùng 6 phòng họp đa chức năng. Nơi đây là nơi tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị quan trọng trong và ngoài nước. Ngoài tham gia hội thảo, hội nghị, bạn còn có thể sử dụng các dịch vụ tiện ích như: ẩm thực (nhà hàng món Trung, Nhật, Singapore,…), trung tâm thể dục, spa, trò chơi giải trí,…

Phòng Hội nghị có sức chứa 700 người của khách sạn Fortuna

Khách Sạn JW Marriott Hanoi

JW Marriot Hanoi là địa điểm lí tưởng để tổ chức du lịch MICE ở Hà Nội. Với 17 phòng họp, trong đó có 2 phòng hội thảo lớn, khu vực tiền sảnh lớn ở khách sạn JW Marriot Hanoi có khả năng chứa tới 1000 khách mời. Nơi đây từng là nơi diễn ra các sự kiện lãnh đạo cấp cao, hay các buổi diễn đàn kinh tế thế giới. Ngoài ra, nơi đây còn thường xuyên tổ chức sự kiện ngoài trời nổi bật, hấp dẫn với các món ăn đến từ nhà hàng Âu – Á hấp dẫn.

Khách Sạn Intercontinental Hanoi Westlake

Intercontinental Hanoi Westlake là khách sạn mang đẳng cấp quốc tế, tọa lạc trên mặt Hồ Tây với cảnh đẹp thơ mộng. Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake là địa điểm tổ chức hội thảo, hội nghị lí tưởng ở Hà Nội với hệ thống 5 phòng họp, gồm một phòng tiệc lớn và 4 phòng họp nhỏ, có sức chứa từ 27 – 450 khách. Tất cả các phòng họp đều được trang bị thiết bị hiện đại như máy chiếu, màn hình, đầu đĩa, micro, sân khấu,…

Intercontinental Hanoi Westlake có hệ thống phòng hội nghị có sức chứa 450 người

Khách Sạn Pan Pacific Hanoi

Pan Pacific Hanoi tiền thân là khách sạn Sofitel Plaza Hanoi nằm tại số 1 đường Thanh Niên, Q. Ba Đình. Pan Pacific có khoảng 10 phòng hội thảo, hội nghị trang bị hiện đại dành cho các sự kiện lớn nhỏ khác nhau. Trong đó có một trung tâm hội nghị thiết kế theo phong cách châu Âu với sức chứa tối đa 450 người.

Pan Pacific Hanoi được xem là địa điểm tuyệt vời có không gian sang trọng đẳng cấp phù hợp tổ chức sự kiện lễ ra mắt sản phẩm, tổ chức tiệc cuối năm hay tổ chức lễ kỉ niệm thành lập công ty.

Khách Sạn Sheraton Hanoi

Sở hữu vị trí vô cùng đắc địa – nằm giao cắt giữa đường Nghi Tàm và Xuân Diệu, Sheraton là một khách sạn 5 sao tiêu chuẩn thuộc hàng đẳng cấp nhất nhì Hà Nội. Nơi đây hiện có rất nhiều phòng hội nghị, hội thảo với nhiều sức chứa khác nhau cho bạn tha hồ chọn lựa.

Phòng Hội nghị đẳng cấp 5 sao của khách sạn Sherton

Với đầy đủ các dịch vụ tiện nghi, cùng trung tâm tổ chức hội nghị có sức chứa đến 500 người, Sheraton Hanoi Hotel là một trong những địa điểm tổ chức sự kiện nổi bật nhất hiện nay.

Tổ chức tiệc Tất Niên cuối năm ở Nhà hàng

Nhà hàng sẽ là địa điểm thích hợp cho những đơn vị có mức chi phí vừa phải nhưng muốn thưởng thức nhiều món ngon đa dạng, phong phú. Hơn nữa, với số lượng khách tham dự khoảng từ 20 – 100 người thì tổ chức tiệc liên hoan cuối năm tại nhà hàng cho công ty được xem là lựa chọn không thể phù hợp hơn.

Chuỗi nhà hàng Sen:

Được đưa vào hoạt động từ năm 2004, hệ thống nhà hàng Sen là một trong những chuỗi nhà hàng buffet đầu tiên tại Việt Nam. Buffet Sen là hệ thống Buffet tự chọn lâu đời và uy tín bậc nhất Hà Nội với các nhà hàng Buffet Sen Tây Hồ, Sen Lý Thái Tổ, Maison Sen Trần Hưng Đạo, Sen Nam Thanh.

Với thực đơn món ăn phong phú gồm hơn 200 món ăn 3 Bắc – Trung - Nam, menu có các loại hải sản tươi ngon, món ăn Âu – Á. Buffet Sen là không gian Hà Nội xưa đem đến chút yên bình giữa bộn bề thủ đô náo nhiệt.

Nhà hàng Sen với hàng trăm món ăn phong phú

Chuỗi nhà hàng Trống Đồng Palace

Trống Đồng Palace là chuỗi nhà hàng tổ chức sự kiện uy tín ở Hà Nội. Phòng hội nghị ở Trống Đồng có sức chứa từ 100 – 1500 khách. Không gian ở Trống Đồng được trang trí theo lối cổ điển, lãng mạn nhưng không kém phần sang trọng. Nơi đây lí tưởng để tổ chức hội nghị hội thảo, tổ chức tiệc cưới, tổ chức tiệc cuối năm, tổ chức tiệc sinh nhật và các sự kiện quan trọng khác.

Trống đồng Palace có sức chứa từ 100 - 1.500 khách

Trống Đồng Palace Trần Đăng Ninh (72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy); Trống Đồng Palace Hàng Cót (40 Hàng Cót, Hoàn Kiếm); Trống Đồng Palace Quán Sứ (65 Quán Sứ, Hoàn Kiếm); Trống Đồng Palace Hà Đông (Tầng 1, TTTM Mê Linh Plaza, Phú La, Hà Đông); Trống Đồng Palace Cảnh Hồ (173B Trường Chinh, Thanh Xuân)…

Chuỗi nhà hàng Vạn Hoa

Vạn Hoa hiện nay đang sở hữu hệ thống 19 phòng tiệc tại 8 địa điểm trong nội thành Hà Nội. Không gian kiến trúc hiện đại cùng phong thái phục vụ chuyên nghiệp, Vạn Hoa đã được đánh giá là địa điểm chất lượng, uy tín tổ chức sự kiện tiệc cưới, tổ chức hội nghị hội thảo, tổ chức tiệc sinh nhật, tổ chức tiệc công ty,…

Vạn Hoa Center (79 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm); Vạn Hoa Thái Thịnh (98 Thái Thịnh, Đống Đa); Vạn Hoa Cầu Giấy (Số 20 ngõ 165 Cầu Giấy, Cầu Giấy); Vạn Hoa Premium (02 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm); Vạn Hoa Nguyễn Văn Cừ (583 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên)

Nhà Hàng Software Restaurant

Nằm trên đường An Dương Vương, nhà hàng sân vườn Software sở hữu không gian thiên nhiên trong xanh, mát lành với phong cách thiết kế hơi hướm thôn quê với những khóm tre, cây đa, khu chòi gỗ…

Nhà hàng sân vườn Software mang lại cảm giác thoải mái như được về quê

Bất kỳ khách hàng nào đến với nhà hàng sân vườn Software đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu, như được về quê đúng nghĩa. Và đó cũng là điểm khác biệt giúp nhà hàng Software trở thành một trong những nhà hàng tổ chức sự kiện tuyệt vời nhất ở Hà Nội.

Nhà Hàng Aquaria

Tọa lạc ngay trung tâm mới của Thủ Đô, đối diện Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nhà hàng Aquaria đem đến không gian mở cùng sức chứa rộng lớn với diện tích 6000m2. Nét tổng hòa đầy tinh tế của gỗ, nứa, cây cỏ, đá, nước,… đem đến sự thư giãn ngập tràn bên bàn tiệc. Nơi đây còn quy tụ tinh hoa ẩm thực của hàng trăm món Á, Âu đặc sắc như salad Nga, ẩm thực Nhật, nướng Brazil, ẩm thực Trung Hoa,… Sở hữu hệ thống hai nhà hàng The Atlantic và The Pacific với sức chứa đến 1000 người, nhà hàng Aquaria là địa điểm tổ chức sự kiện tại Hà Nội dành riêng cho các bữa tiệc lớn. Thiết kế của Aquaria chủ yếu pha trộn giữa truyền thống và hiện đại nên mọi loại hình sự kiện đa đạng từ tiệc liên hoan cuối năm, họp lớp hay tiệc cưới… đều vô cùng phù hợp.

Trung Tâm Tiệc Cưới – Hội Nghị Cung Xuân

Trung tâm tổ chức tiệc cưới – hội nghị Cung Xuân là địa điểm tổ chức event ở Hà Nội sang trọng nằm tại số 1 đường Võ Thị Sáu, Q. Hai Bà Trưng sở hữu hai không gian trong nhà và ngoài trời tuyệt đẹp để cho bạn thỏa sức lựa chọn.

Cung mùa xuân có không gian mở với sức chứa 1.000 người

Với diện tích ngoài trời rộng 500 m² với sức chứa hơn 1000 khách, không gian tổ chức sự kiện ngoài trời được trang bị hệ thống sân khấu nhạc nước lung linh, rộng rãi và sang trọng bậc nhất Hà Nội đã giúp nơi đây trở thành một địa điểm tổ chức sự kiện ngoài trời tại Hà Nội vô cùng lí tưởng.

Ngoài ra, phòng tổ chức sự kiện Cung Xuân sở hữu diện tích rộng đến hơn 1000 m², được đánh giá là điểm đến thích hợp tổ chức tiệc cưới, tổ chức hội nghị, tổ chức tiệc tất niên cuối năm, tổ chức tiệc tri ân khách hàng, tổ chức lễ kỉ niệm thành lập công ty.

Nhà Hàng Long Vĩ

Nằm tại vị trí thuận lợi, ngay trung tâm thành phố tại số 3A Đào Duy Anh, quận Đống Đa, nhà hàng Long Vĩ là địa điểm thích hợp tổ chức các sự kiện sang trọng, cao cấp. Nhà hàng tiệc cưới Long Vĩ sở hữu một không gian đa chiều với tổng diện tích hơn 1.600 m² với không gian hai tầng theo lối kiến trúc hiện đại.

Đặc biệt Long Vĩ có sân khấu ngoài trời trên mặt nước vô cùng lãng mạn và sang trọng. Với sức chứa lên tới 1000 khách mời, Long Vĩ thích hợp làm nơi tổ chức nhiều sự kiện phù hợp với nhiều mục đích khác nhau.

Nhà hàng Long Vĩ có sân khấu ngoài trời vô cùng lãng mạn

Nguyên Vỵ (TH)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/goi-y-nhung-dia-diem-to-chuc-tiec-cuoi-nam-67834.htm