Gợi ý loạt quà biếu độc lạ không đụng hàng dịp Tết

Nhụy hoa nghệ tây, đông trùng hạ thảo Tây Tạng, tượng chuột mạ vàng....là những món quà biếu Tết độc đáo đang được ưa chuộng năm nay.

Dịp cuối năm nay, nhụy hoa nghệ tây (Saffron) được giới nhà giàu săn lùng để làm quà biếu Tết dù giá bán lẻ lên tới 350 triệu đồng. Ảnh: Internet.

Do mức giá đắt đỏ nên nhụy hoa nghệ tây được chia thành những hộp siêu nhỏ, trọng lượng chỉ từ 1 - 16 gram. Ảnh: Facebook.

Bên cạnh đó, trái cây nhập khẩu cũng được người tiêu dùng chọn làm quà Tết. Có thể kể đến như nho mẫu đơn Nhật Bản, dâu quạt, táo Bạch Tuyết, sầu riêng Malaysia…Ảnh: Facebook.

Các loại trái cây thường được đóng thành giỏ quà đẹp mắt với giá tới cả triệu đồng. Ảnh: Facebook.

Năm nay là năm Canh Tý nên tượng chuột mạ vàng được "chuộng" làm quà biếu Tết với ý nghĩa may tài lộc, báo hiệu sự sinh trưởng thịnh vượng, của cải đủ đầy. Ảnh: Karalux.

Các loại tượng chuột này có nhiều kiểu dáng, giá dao động từ vài triệu tới hàng chục triệu đồng. Ảnh: Golden Gift.

Có giá từ 200.000 đến 500.000 đồng, giỏ quà nông sản với các loại cà chua beef, cà chua cherry đủ màu, dưa leo baby...được coi là có ý nghĩa thiết thực trong ngày Tết. Ảnh: Lao động.

Ngoài ra, các loại dược liệu quý hiếm như sâm Ngọc Linh, sâm tươi Hàn Quốc...cũng nằm trong tằm mắt của giới nhà giàu. Ảnh: Internet.

Đáng chú ý, đông trùng hạ thảo Tây Tạng có giá từ 1,2 – 1,6 tỷ đồng/kg khô vẫn được nhiều người Việt tìm mua để tặng người thân, hay đối tác.

Video: Gà trống mạ vàng. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/goi-y-loat-qua-bieu-doc-la-khong-dung-hang-dip-tet-1326770.html