Gợi ý lịch trình 3 ngày 2 đêm đón Tết Dương lịch ở Đà Lạt

Đối với giới trẻ, Đà Lạt chưa bao giờ là điểm đến hết 'hot'. Một chuyến du ngoạn đến thành phố ngàn hoa đón Tết Dương chắc chắn sẽ khiến du khách hài lòng.

Đà Lạt (Lâm Đồng) dường như đẹp quanh năm với nghìn hoa khoe sắc, mỗi mùa một vẻ. Nào dã quỳ, hướng dương, cỏ hồng, anh đào... loài hoa nào cũng khiến những tâm hồn ưa lãng mạn thấy trong người xuyến xao.

Chính vì lẽ đó, nhiều người chọn Đà Lạt là điểm đến chia tay năm cũ và đón năm mới. Vậy, lịch trình 3 ngày 2 đêm đón năm mới ở thành phố ngàn hoa sẽ như thế nào? Hãy để Zing.vn gợi ý giúp bạn.

Hồ Suối Vàng là nơi có cây cô đơn nổi tiếng và rất gần đồi cỏ hồng ở Đà Lạt. Ảnh: @tonghoangvu.

Chơi gì ở Đà Lạt?

Để tiết kiệm thời gian di chuyển, bạn nên xếp các địa điểm mình ưng ý thành 3 cụm dành cho 3 ngày khám phá. Ví dụ, cụm trong thành phố với những điểm đến quanh Hồ Xuân Hương, cụm quanh hồ Tuyền Lâm, cụm quanh hồ Suối Vàng và hồ Dankia.

Ngày đầu tiên: Sau hành trình dài đến Đà Lạt, bạn không nên di chuyển quá nhiều và xa để tránh tình trạng mệt mỏi trong những ngày kế tiếp. Do đó, bạn nên ưu tiên đi những địa điểm trong thành phố.

Những địa điểm điển hình là hồ Hồ Xuân Hương, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, ga Đà Lạt, quảng trường Lâm Viên, nhà thờ con Gà, dinh Bảo Đại, cung Nam Phương hoàng hậu hoặc biệt điện Trần Lệ Xuân, vườn hoa Đà Lạt và chợ Đà Lạt

Thông thường, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt chỉ cho khách vào tham quan ngoài giờ học. Tuy nhiên, nếu đến đây vào ngày nghỉ, các bạn có thể vào thăm bất cứ lúc nào.

Đồi cỏ hồng là một trong những địa điểm thu hút giới trẻ đến tham quan và check-in nhất tại Đà Lạt vào tháng 12. Ảnh: @jade_dark_2202.

Ngày thứ 2: Sau khi đã nghỉ ngơi và thư giãn, bạn có thể đến những địa điểm ở xa và tham gia một số hoạt động cần thể lực. Như vậy, cụm địa điểm phía hồ Tuyền Lâm khá phù hợp.

Những địa điểm điển hình ở đây là Thiền viện Trúc Lâm, thác Datanla, đường hầm điêu khắc và hồ Tuyền Lâm.

Bạn có thể bắt đầu hành trình từ sáng sớm với việc chạy xe đi dạo qua đèo Prenn. Quãng đèo này rất đẹp. Dạo chán, bạn có thể vòng xuống hồ Tuyền Lâm hoặc đi chơi trượt thác ở thác Datanla.

Nếu không thích những trò cảm giác mạnh, bạn có thể đón cáp treo đến Thiền viện Trúc Lâm. Từ trên cao, bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố và rừng thông. Hoặc nếu không thích đi cáp treo, bạn hoàn toàn có thể đến đây bằng xe máy.

Vài cây hoa mai anh đào bắt đầu nở. Ảnh: Tú Trần.

Ngày 3: Bạn có thể đến thăm những địa điểm như khu du lịch Thung Lũng Vàng (cũng tương tự như Thung Lũng Tình Yêu nhưng xa hơn), đồi cỏ hồng, Ma Rừng Lữ Quán, làng Cù Lần. Liang Biang cũng nằm gần những địa điểm này nên bạn có thể cân nhắc.

Nếu muốn mua dâu tây về làm quà, bạn có thể tìm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ Liang Biang về trung tâm thành phố.

Lưu ý, dọc đường, bạn có thể bắt gặp nhiều nhà vườn trồng hoa. Nếu thích, bạn hãy mạnh dạn xin chụp hình.

Ngoài ra, Đà Lạt còn nhiều điểm đến lý thú khác như vườn hoa Cẩm Tú Cầu, Hoa Điền Sơn Trang (ngược hướng với vườn hoa Cẩm Tú Cầu) hay những quán cà phê tuyệt đẹp. Bạn có thể thêm, bớt các địa điểm tùy sở thích.

Tuy nhiên, Zing.vn khuyên bạn không nên xếp lịch trình quá dày. Đối với những khu vực ở xa, bạn chỉ nên chọn ra 2-4 địa điểm/ngày.

Chợ Đà Lạt không chỉ là nơi "sống ảo" của giới trẻ mà còn bán rất nhiều món ăn ngon. Ảnh: @hynkahen ,@q.berry.

Ăn gì và ở đâu?

Di chuyển: Với một chiếc xe máy, bạn có thể tự do đi khắp nơi. Giá thuê xe theo ngày ở Đà Lạt dao động 80.000-130.000 đồng/xe.

: Đà Lạt có rất nhiều homestay và khách sạn đẹp. Tùy theo sở thích và túi tiền, bạn có thể chọn những nơi nghỉ phù hợp với mình. Nếu dự định đến Đà Lạt vào dịp lễ tết, bạn nên đặt phòng sớm để tránh tình trạng cháy phòng.

Ăn: Đà Lạt là thiên đường dành cho tín đồ ăn vặt. Những món ăn và quán xá có thể kể đến như bánh mì xíu mại góc vỉa hè đường Hoàng Diệu-Trần Nhật Duật, nem nướng Bà Hùng (Phan Đình Phùng), quán bún Nam Béo, bánh mì Gà Nhân Ngãi (Trần Phú), súp cua ở dốc chợ Đà Lạt, bánh ướt lòng gà, bánh căn, bánh tráng nướng, kem bơ, dâu dầm, mì Quảng ấp Ánh Sáng...

Thời tiết: Theo dự báo thời tiết, Đà Lạt vào tháng 12 khá lạnh. Trong đó, thời điểm Giáng sinh cuối tháng 12 sẽ là thời điểm lạnh nhất. Thời tiết khu vực này nhiều sương mù, đôi khi có mưa bay nhẹ vào buổi tối. Do đó, bạn nên chuẩn bị áo ấm để tránh bị cảm lạnh.

#Justgo: Ngôi trường thu hút khách du lịch nhất ở Đà Lạt Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt được đánh giá là một trong những ngôi trường đẹp nhất Việt Nam. Được xây dựng từ năm 1927, đến nay công trình là điểm tham quan hấp dẫn du khách đến Đà Lạt.

Kim Ngân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/goi-y-lich-trinh-3-ngay-2-dem-don-tet-duong-lich-o-da-lat-post899154.html